Zidane không bao giờ về PSG

Nhà báo bóng đá nổi tiếng Fabrizio Romano đưa tin mật về việc PSG không có sự thay đổi nào trong khu vực kỹ thuật, bất chấp những đồn đoán quanh việc Zidane sẵn sàng ngồi ghế nóng.

Cựu tuyển thủ 52 tuổi Leonardo người Brazil đang giữ vai trò điều hành đội bóng cũng khẳng định họ không có bất kỳ mối quan tâm tiềm năng nào trong việc thuê cựu HLV của Real Madrid để thay thế Pochettino. Chia sẻ của Leonardo cũng là lời khẳng định PSG không có ý định mời về nhà cầm quân nổi tiếng Zinedine Zidane.

Niềm tin tuyệt đối vào Pochettino từ hàng ngũ PSG là cách để xóa tan mọi nghi ngờ về chiếc ghế nóng HLV trưởng tại một trong những đội bóng đá khó tính nhất thế giới. Nói về cách Pochettino có được sự ủng hộ đầy đủ của Ban lãnh đạo, Leonardo khẳng định: “Anh ấy đến trong một năm khi chúng tôi gặp vấn đề. Chúng tôi nói với Pochettino rằng đội bóng muốn phát triển mọi thứ và anh cần có thời gian. Không bao giờ có chuyện PSG mời một HLV khác thay thế”.

Giám đốc thể thao Leonardo bảo đảm chiếc ghế nóng PSG cho chiến lược gia Pochettino. Ảnh: CGI.

Nhiều chuyên gia bóng đá ca ngợi HLV Zidane từng 3 lần vô địch Champions League là mẫu người cầm quân lý tưởng cho hàng ghế nóng PSG. Tuy nhiên, người đàn ông 49 tuổi có thể khó nhận việc do những mối quan hệ trong quá khứ với đối thủ Marseille của PSG.

PSG đang đứng đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với 45 điểm sau 18 trận đã đấu. Khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ hai Marseille là 13 điểm. Với một khởi đầu thoải mái như vậy ở giải đấu, PSG có đủ khả năng để chuyển toàn bộ sự tập trung của họ sang trận đấu được mong đợi rất nhiều ở Champions League với Real Madrid ở vòng 16 đội.

Kể từ khi các ông chủ người Qatar tiếp quản, vô địch Champions League là mục tiêu cuối cùng của PSG và nó luôn là một sự kỳ vọng đội bóng thành Paris sẽ làm mọi thứ trong khả năng của họ để đánh bại nhà vô địch châu Âu cấp CLB 13 lần.

HLV Zidane không có suất thay thế Pochettino. Ảnh: CGI.

PSG có dàn ngôi sau thiện chiến, như tiểu tướng Mbappe đã ghi 9 bàn và cung cấp 8 đường kiến tạo trong giải đấu và đang trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng Pháp. Trong khi đó, Messi đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ trong chiến dịch Ligue 1, vì chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 10 lần ra sân. Tuy nhiên, con số của cựu cầu thủ Barcelona tại Champions League là tốt hơn rất nhiều, khi ghi 4 bàn ở vòng bảng.

Riêng với Neymar hiện dính chấn thương nhưng dự kiến sẽ kịp trở lại trong chuyến làm khách trước Lyon vào ngày 9-1. Bên cạnh đó, hàng thủ với Sergio Ramos, hậu vệ kỳ cựu đã sẵn sàng để trở lại sân cũ của mình và thi đấu với Real Madrid.

Ramos đã dành phần lớn sự nghiệp thi đấu của mình tại đội bóng Real Madrid. Và đó chắc chắn là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với anh tại Santiago Bernabeu. Mới đây, trung vệ Ramos thề thốt sẽ chơi “chết bỏ” trong màu áo PSG, nghĩa là không có bất kỳ một sự khoan nhượng nào với đội bóng cũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm