Chủ tịch Bayern Munich nói về việc mua Haaland

Fan Bayern Munich đang vẽ nên viễn cảnh Erling Haaland kết hợp cùng Robert Lewandowski tạo nên bộ đôi “sát thủ”. Tuy nhiên người đứng đầu CLB lớn nhất nước Đức đã lên tiếng phủ nhận tin đồn Bayern muốn mua Haaland.

Chủ tịch Bayern Munich, ông Herbert Hainer nói Sport1: “Chúng tôi đâu có ký kết gì với Haaland để về đá cặp với Lewandowski đâu mà họ cứ đồn rần lên. Đơn giản, chúng tôi đã có tiền đạo người Ba Lan rồi. Ai mượn Bayern để làm giá thế, Bayern không có quan điểm chạy đua ngôi sao!”.

Erling Haaland đang được người đại diện, cò Raiola tung chiêu “làm giá”. Ảnh: Getty

Cũng theo người đứng đầu đội bóng Bavarians, dù tháng 8 năm tới, Lewy bước sang tuổi 34, nhưng anh vẫn... chạy tốt và Bayern chưa có ý định bổ sung tiền đạo. Hợp đồng của Lewy với Bayern còn thời hạn đến tháng 6-2023.

Chủ tịch Bayern cho rằng, ai đó dùng Bayern để “thổi giá” tiền đạo 21 tuổi Erling Haaland, vì Bayern chẳng bao giờ sa đà vào những vụ chạy đua tiền bạc này.

Haaland có thời hạn hợp đồng với Dortmund tận năm 2024. Nếu thời điểm này, đội nào muốn có Haaland phải đền hợp đồng 80 triệu euro, Bayern chẳng bao giờ có suy nghĩ “đốt tiền” kiểu này.

Kể từ tháng 1-2020 đến nay, tiền đạo người Na Uy đã ghi cho Dortmund 76 bàn qua 75 trận và đang tỏ ra là chân sút “hot nhất” của bóng đá châu Âu.

Sau khi Dortmund bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng bảng, người đại diện của tiền đạo Na Uy là cò Raiola khẳng định: “Đây là thời điểm tốt nhất để Haaland ra đi”. Và bây giờ, cò Raiola bắt đầu dùng chiêu rao bán thân chủ của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm