Đạp xe, rút dao đe dọa đặc nhiệm

Tối 16-3, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội đã bàn giao Nguyễn Thành Công (32 tuổi) và Phạm Công Bá Chủ (21 tuổi) cho Công an quận Tân Phú để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành Công, Phạm Công Bá Chủ và tang vật tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, vụ cướp giật xảy vào khoảng 5 giờ sáng 11-3 trên đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Cụ thể, Công điều khiển xe Honda Wave đôn dên, xoáy nòng chở Chủ lòng vòng qua nhiều tuyến đường.

Ngay khi phát hiện người phụ nữ đang nghe điện thoại bên vệ đường Dương Đức Hiền, quận Tân Phú, Công lái xe áp sát để Chủ giật phăng điện thoại của người phụ nữ này rồi rồ ga tẩu thoát.

Nạn nhân đến công an trình báo trong tuyệt vọng bởi đường vắng, sự việc diễn ra chớp nhoáng.

Ngay khi tiếp nhận sự việc, Đội HSĐN hướng Nam - Phòng CSHS Công an TP.HCM rà soát, khoanh vùng các đối tượng. Chỉ trong một tiếng đồng hồ tính từ thời điểm gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định được hai thanh niên trên đang trên đường tiêu thụ tài sản vừa cướp giật được nên tiến hành tổ chức vây bắt.

Phát hiện bị tổ công tác truy đuổi, Công và Chủ điên cuồng tháo chạy với tốc độ cao. Trong quá trình thoát thân, hai thanh niên liên tục ép và đạp vào xe trinh sát, tên ngồi sau rút dao thủ sẵn trong người ra đe dọa hòng thoát thân.

Sau gần 10 km đua nóng cùng đặc nhiệm hướng nam, hai thanh niên bị tóm gọn.

Sau gần 10 km đua nóng cùng tổ công tác qua nhiều tuyến đường; đến trước số 59B Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới Hòa, quận ân Phú, trinh sát khống chế thành công hai thanh niên cùng các tang vật, phương tiện liên quan. Ngoài ra còn thu giữ trong người Công và Chủ 1 bịch ma túy đá.

Tổ tuần tra đã tiến hành bàn giao toàn bộ người, tang vật, phương tiện cho Công an Tân Phú xử lý theo thẩm quyền....

Thông tin từ trinh sát cho biết Công và Chủ cùng ngụ quận Tân Phú, là đối tượng nghiện ma tuý nặng, mang nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và cướp giật tài sản... Hai thanh niên chuyên hoạt động cướp giật tài sản trên địa bàn quận 6, Bình Tân và Tân Phú.

Người đàn ông sa lưới đặc nhiệm hướng Nam cùng hơn 200 viên thuốc lắc

Đạp xe, rút dao đe dọa đặc nhiệm ảnh 3
Nguyễn Đình Tĩnh và tang vật thu giữ.

Cũng trong khoảng thời gian trên, tổ công tác khác của Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Phòng CSHS Công an TP.HCM) cũng bàn giao Nguyễn Đình Tĩnh (46 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) cùng 210 viên thuốc lắc và các phương tiện liên quan cho Công an quận 8 xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tĩnh từng có hai tiền án trộm cắp tài sản và một tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm