Đường dây đánh bạc triệu đô qua mạng bị triệt phá

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt đường dây tổ chức đánh bạc lớn qua mạng Internet.

Đường dây này hoạt động liên tỉnh với nhiều người tham gia.

Nguyễn Đức Hùng. Ảnh: CA

Theo đó, sáng sớm 14-5, công an tổ chức tám mũi công tác đột kích vào các địa điểm tại các địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam) và TP Đà Nẵng. 

PC45 bắt giữ khẩn cấp 10 người, gồm Nguyễn Đức Hùng (43 tuổi), Nguyễn Hoài Trung (29 tuổi), Nguyễn Nguyên Vương (30 tuổi), Nguyễn Phước Thanh (29 tuổi), Huỳnh Bá Tâm (47 tuổi cùng trú tại TP Đà Nẵng), Nguyễn Trung (50 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), Lê Tú Cường (56 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), Mai Xuân Diệp (57 tuổi, trú phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ), Hoàng Văn Minh (43 tuổi) và Phan Văn Phúc (56 tuổi, cùng trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ). 

Tại cơ quan điều tra, những người này khai Hùng đã lấy một trang mạng cá cược bóng đá để tiến hành cá cược với hạn mức 2 triệu USD (quy ước 1 USD = 6.000 đồng) sau đó giao cho Nguyễn Hoài Trung quản lý, điều hành.

Nguyễn Hoài Trung. Ảnh: CA

Hằng tuần, Nguyễn Hoài Trung tổng hợp tỉ lệ cá cược, thắng thua báo cho Hùng biết. Từ tháng 1-2018 đến nay, tổng số tiền cá cược giao dịch trên trang mạng này lên đến hơn 50 tỉ đồng.

Để thu hút nhiều con bạc tham gia cá độ, Nguyễn Hoài Trung lập thêm nhiều tài khoản để cung cấp cho Vương, Nguyễn Trung, Tâm, Minh, Cường với hạn mức từ 100.000-200.000 USD, tương đương 600 triệu đến 1,2 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây này, ngày 15-5, ông Đặng Ngọc Công (35 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã đến cơ quan CSĐT đầu thú, thừa nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm hai laptop, bốn router phát sóng Wifi, bốn ô tô, 20 điện thoại di động và 300 triệu đồng tiền mặt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm