Giết người yêu rồi giấu xác cách nhà 20 m

Nguyễn Văn Rạng tại cơ quan điều tra
Nguyễn Văn Rạng tại cơ quan điều tra

Theo đó, lúc 9h ngày 1-10, một số người dân ở Trường Trung B, xã Tân Thới đang cắt cỏ cho bò ăn thì phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn bị phân hủy trong bụi cỏ sậy và đã báo cho cơ quan điều tra.

Ngay lập tức, công an Cần Thơ đã đến khám hiện hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, ngụ ở phường Thới Long, quận Ô môn), người đã đính hôn với Nguyễn Văn Rạng hôm tháng 7/2014.

Tại cơ quan điều tra Rạng khai nhận, sau khi đính hôn được một thời gian ngắn, chị Huệ có ý định chia tay với Rạng. Ngày 11/9, Rạng năn nỉ chị Huệ để nối lại tình cảm nhưng bị khước từ.
Trong lúc lớn tiếng qua lại, đối tượng đã dùng búa chém vào đầu chị Huệ khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, hung thủ kéo xác nạn nhân vào lùm cỏ cách nhà hơn 20m để giấu.

Theo Hoàng Tùng (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm