Khởi tố 'kiều nữ' bán quả thuốc phiện để ngâm rượu

Ngày 23-2, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (34 tuổi, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện bị can Xuân đang được tại ngoại.

Nguyễn Thị Xuân  khi bị bắt giữ. Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc 11 trưa 9-2, Xoan đi xe máy chở cây và quả thuốc phiện đến thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật công an thu giữ hơn 8 kg quả thuốc phiện, xe máy.

Số quả thuốc phiện tươi Xuân mua của một người tại thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sau đó lên Facebook đăng bán cho khách có nhu cầu mua về ngâm rượu với giá 1,3 triệu đồng/kg.

Tang vật quả cây thuốc phiện công an thu giữ.

Thượng tá Thành cho biết thêm: Thời gian qua Xuân xuống TP Vinh, Nghệ An thuê phòng ở và tham gia mua bán hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau khi bị bắt giữ, Xuân khai biết việc mua, rao bán cây, quả thuốc phiện là sai trái nhưng không ngờ bị vi phạm hình sự.

"Theo pháp luật hiện hành việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán quả thuốc phiện tươi trên 1kg là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở vụ án này, qua giám định cho kết quả Xuân tàng trữ tới hơn 8 kg quả thuốc phiện, nên bị khởi tố bị can. Về nguồn gốc tang vật quả thuốc phiện chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra", ông Thành nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm