Quán Ruby tại Hải Phòng tái xuất như thế nào?

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, rạng sáng 19-3, Công an quận Lê Chân đã đột kích vào quán Hồng Ngọc, bắt quả tang 40 người đang "bay" tại các phòng 505, 602, 604.

Kết quả, tất cả đều biểu hiện dương tính với ma tuý tổng hợp.

Động lắc Ruby (Hải Phòng) tái xuất hiện với tên karaoke Hồng Ngọc

Cơ quan chức năng xác định chủ quán karaoke này là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuyên Thành Lân do ông Bùi Thế Lân (SN 1958, trú quận Lê Chân) làm giám đốc. Mặc dù cơ quan chức năng đã mời làm việc nhưng ông Lân vẫn chưa tới cơ quan công an phục vụ điều tra.

Về hồ sơ pháp lý của quán này, bà Vũ Thị Việt Hà, Trưởng phòng VH-TT quận Lê Chân, cho biết đây chính là karaoke Ruby đổi tên, đổi người đứng danh điều hành hoạt động.

Cụ thể, trước đây, karaoke Ruby được Sở VH-TT Hải Phòng cấp phép hoạt động từ tháng 2-2014 cho Công ty TNHH Ngọc Thủy do bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Thủy “tu”, SN 1972, trú quận Lê Chân) làm giám đốc. Ruby ra đời sau nhưng rất nhanh trở thành tụ điểm ăn chơi lớn nhất đất Cảng.

Cuối tháng 6-2016, Ruby bị cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 11-2017, sau khi các bị cáo trong vụ án xét xử xong, toà nhà này được dỡ niêm phong, một số người đã gấp gáp chuẩn bị đưa nó hoạt động trở lại.

Theo bà Hà, tháng 11-2017, lực lượng liên ngành của quận tiến hành kiểm tra phát hiện quán karaoke này đã được đổi tên thành karaoke Hồng Ngọc. Quán này vẫn sử dụng giấy tờ đứng tên chủ là Công ty TNHH Ngọc Thủy nhưng thời điểm đó bà Thủy không có mặt mà thực tế lại là ông Bùi Thế Lân điều hành hoạt động tại đây. Lực lượng chức năng quận Lê Chân yêu cầu ông Lân phải hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu.

Sau đó, tháng 12-2017, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuyên Thành Lân do chính ông Bùi Thế Lân làm giám đốc được thành lập. Công ty Tuyên Thành Lân thay thế cho Ngọc Thủy điều hành hoạt động tại karaoke Ruby đổi tên thành Hồng Ngọc.

Công ty Tuyên Thành Lân đứng ra xin cấp đổi giấy phép cho hệ thống karaoke Hồng Ngọc trên cơ sở giấy phép cũ của karaoke Ruby. Tháng 1-2018, Sở VH-TT Hải Phòng đã cấp đổi giấy phép từ karaoke Ruby của Công ty TNHH Ngọc Thuỷ thành karaoke Hồng Ngọc của Công ty Tuyên Thành Lân với 22 phòng hát, giảm 3 phòng so với giấy phép cũ.

Ruby chính thức tái hoạt động với cái tên Hồng Ngọc từ tháng 1-2018 trước khi bị triệt phá dứt điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm