88% người dân đồng ý vị trí ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm

Đợt trưng bày lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về vị trí và quy hoạch tổng thể mặt bằng ga ngầm C9 được phía Ban Quản lý đường sắt tổ chức từ ngày 9 đến 31-3.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt Hà Nội, ý kiến đóng góp là người Việt Nam chiếm 88% và người nước ngoài là mức 12%.

Ga ngầm C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo được đề xuất đặt trong Công viên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhà ga chính được bố trí ngầm dưới phố Đinh Tiên Hoàng, phần dưới vườn hoa bờ hồ Hoàn Kiếm có kích thước dài 150 m, rộng 21,4 m, sâu 17,45 m và có ba tầng (tầng trung chuyển, tầng thiết bị và tầng ke ga). Ga ngầm C9 sẽ có bốn cửa lên xuống.

Theo phương án đã phê duyệt, tuyến đường sắt dài 11,5 km (đoạn trên cao khoảng 2,6 km, đoạn ngầm gần 9 km). Toàn tuyến có 10 nhà ga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm