Thông xe nhánh mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương

7 giờ 30 sáng nay (25-10), Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn (Trung tâm hầm) chính thức cho thông xe mặt chính cầu Nguyễn Tri Phương mở rộng hướng từ quận 5 qua quận 8 và nhánh rẽ phải từ đường Võ Văn Kiệt lên mặt cầu chính.

Mặt cầu chính được mở rộng thêm 6,46 m (trong ảnh ở phía tay trái), dài gần 174 m. Sau khi mở rộng, toàn mặt cầu chính rộng 19,25 m được chia thành hai chiều lên xuống giữa quận 5 và quận 8 đã tạo cho sự đi lại thêm phần thông thoáng.

Lề bên tay phải rộng 1 m được dành cho người đi bộ.

Nhánh rẽ phải từ đường Võ Văn Kiệt lên mặt chính cầu Nguyễn Tri Phương dài hơn 122 m, rộng 6,5 m dành cho một làn xe hỗn hợp.

Trong sáng 25-10, công nhân tiếp tục thi công hoàn thiện cầu thang dành cho người đi bộ từ mặt đường Võ Văn Kiệt lên nhánh rẽ phải và mặt chính cầu Nguyễn Tri Phương vừa mở rộng.

Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc trung tâm hầm, việc thông xe nhánh rẽ phải và mặt cầu chính mở rộng trước kế hoạch hai tháng nhằm giải quyết điểm ùn tắc ở khu vực cầu Chánh Hưng, đường Hưng Phú, cầu Nguyễn Tri Phương và ngã tư đường Trần Hưng Đạo...

Cũng theo ông Lê Minh Triết, hiện Sở GTVT và trung tâm hầm đang lên kế hoạch mở rộng mặt đường dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, phía quận 8, đoạn từ đường Ba Đình đến đường Hưng Phú. Theo đó, dải phân cách giữa đường bên hông và đường xuống cầu sẽ được tháo dỡ, di dời các trụ điện và mở mặt đường ra sát vỉa hè hiện hữu...

Cạnh đó, sẽ mở rộng mặt cầu chính theo hướng từ quận 8 sang quận 5 ra phía kênh Tàu Hũ lên 6,45 m (giống như mặt cầu chính vừa mở rộng, thông xe từ phía quận 5 qua quận 8). Các biện pháp mở rộng mặt cầu, đường lên xuống cầu phía quận 8... nhằm tháo gỡ căn cơ 1/37 điểm ùn tắc nặng của TP.

Cũng trong sáng nay, đường chui dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương, chạy dọc theo kênh Tàu Hũ dài 620 m, rộng 6 m dành cho 2 làn xe máy đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để thông xe vào ngày 15-11 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm