Nước đầu nguồn lên sớm, nhiều nơi ĐBSCL ngập nặng

Trong hai ngày 14 và 15-8, tại một số tỉnh thành khi vực ĐBSCL triều cường bất ngờ lên nhanh gây ngập ở nhiều nơi.

Tại Cần Thơ, ghi nhận lúc 7 giờ 30 nước bắt đầu bò lên một số tuyến đường nhỏ khu vực trung tâm thành phố, đến khoảng 8 giờ nhiều tuyến đường lớn cũng bị nước tấn công, ngập trên diện rộng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được.

Khu vực bờ hồ Xáng Thổi bị ngập khá nặng.

Đường Nguyễn Văn Trỗi

Triều cường gây ngập ở các đoạn đường giao nhau khiến người lưu thông qua khu vực này khá vất vả

Tại đường Mậu Thân, triều cường bất ngờ lên sớm khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hàng quán, điểm kinh doanh bị ảnh hưởng.  

Tuyến đường Lương Định Của bị ngập hoàn toàn, nước tràn vào cả nhà hàng, quán ăn

Tuyến QL1 (đoạn từ Cần Thơ đi Vĩnh Long) cũng bị ngập nhiều. Một số tuyến đường TP Vĩnh Long triều cường lên cao cũng gây ngập nhiều nơi gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua lại. 

Tuyến đường Mậu Thân, TP Vĩnh Long.

Quốc lộ 1 đoạn dẫn vào TP Vĩnh Long

Tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi ngày 14-8, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 13-8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 3,7 m, trên báo động (BĐ) 1 là 0,2 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,17 m, trên BĐ 1 0,17 m.

Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 20-8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 3,85 m, dưới BĐ2 0,15 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,25 m, dưới BĐ2 0,25 m.

Những ngày tiếp theo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều. Đến ngày 25-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,0 m, ở mức BĐ2; tại Châu Đốc ở mức 3,4 m, dưới BĐ2 0,1 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm