Sự cố tàu khách thắng lố đà trên đỉnh đèo Hải Vân

Sáng 28-6, ông Lương Văn Thích (Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên-Huế) xác nhận vừa xảy ra trường hợp tàu khách thắng lố đà trên đỉnh đèo Hải Vân khiến nhiều tàu chậm chuyến.

Đường sắt qua đèo Hải Vân. Ảnh minh họa: TẤN VIỆT

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 11 phút cùng ngày, tàu khách SE8 hành trình TP.HCM-Hà Nội vào đến ga đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa Huế-Đà Nẵng.

Tại đây, thay vì hãm phanh vào ga để tránh các tàu chạy ngược hướng, tàu SE8 bất ngờ thắng lố đà với khoảng cách bằng một đầu máy.

Nhận được thông tin, ngành đường sắt lập tức thông báo cho các tàu hành trình trên tuyến dừng tránh. Đồng thời, ngành đường sắt huy động lực lượng đến hiện trường xử lý sự cố.

Do vụ việc xảy ra trên đỉnh đèo Hải Vân, việc di chuyển gặp khó khăn nên phải đến 3 giờ sáng cùng ngày, tàu SE8 mới được kéo lùi về đúng vị trí.

Sự cố tuy không lớn nhưng đã ảnh hưởng đến hành trình của nhiều tàu khác trên hành trình Bắc-Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái tàu xử lý hãm phanh không đúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm