Một bị hại xin giảm án cho ông Đào Tấn Cường

Theo đó, ngoài ông Thơ thì còn một bị hại khác cũng bị ông Cường nhắn tin dọa giết là ông Trần Phước Sơn (Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng).

Ông Sơn đã có đơn xin được vắng mặt tại tòa và xin giảm nhẹ hình phạt tới mức thấp nhất cho ông Cường.

Trong đơn ông Sơn viết: “Với quyền và nghĩa vụ của một công dân và là người bị hại trong vụ án, tôi phải có trách nhiệm trực tiếp tham gia tố tụng tại phiên toà theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, hiện nay do tôi đang phải điều trị bệnh tại TP.HCM, việc đi lại khó khăn nên không thể trực tiếp tham gia phiên tòa. Do đó, tôi đã ủy quyền cho luật sư Trần Văn Hòa thay mặt tôi tham gia tố tụng tại phiên toà sơ thẩm với tư cách là người đại diện cho bị hại”.

Theo ông Sơn, đối với việc truy tố xét xử bị cáo Cường theo quy định của pháp luật, ông Sơn không có ý kiến và mong HĐXX xem xét hành vi vi phạm của bị cáo theo quy định pháp luật hiện hành.

Đơn của ông Sơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Cường. Ảnh: TV

“Tuy nhiên, với phương châm đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Với niềm tin vào sự độ lượng khoan hồng, thấu tình đạt lý của pháp luật. Tôi khẩn thiết xin quý tòa xem xét đến các khía cạnh nhân thân tốt, tính tình hiền lành, thực hiện hành vi bột phát và bản thân bị cáo chưa phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng mà giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đến mức thấp nhất có thể” - ông Sơn đề nghị.

Theo ông Sơn, sự khoan hồng của pháp luật thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người một thời lầm lỗi, sẽ là niềm tin, động lực giúp cho bị cáo có thể sửa sai, ăn năn hối lỗi, làm ăn sinh sống lương thiện để nuôi gia đình, ổn định cuộc sống.

“Tôi tin tưởng và hy vọng HĐXX sẽ xem xét đến nguyện vọng, quan điểm của tôi tại đơn này một cách thấu tình, đạt lý; thể hiện tính nhân văn của người Việt Nam” - ông Sơn viết.

Theo cáo trạng tại phiên tòa đang diễn ra, ông Cường cho rằng chính ông Trần Phước Sơn (Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) là người tập hợp các đơn tố cáo và đề xuất ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản đề nghị thanh tra lô đất L09.

Do bức xúc nên Cường đã nhắn tin đe dọa đến ông Thơ và ông Sơn với nội dung: “Đồ mất dạy, nợ máu phải trả bằng máu”; “Rồi mày cũng phải trả giá thôi, mày lừa thầy phản bạn, mày sẽ phải hứng lấy quả báo, rồi mày cũng chết bờ chết bụi thôi. Mày còn vợ con nữa đó” rồi gửi các tin trên vào số máy của ông Thơ và ông Sơn.

Hậu quả từ việc nhắn tin đe dọa của Đào Tấn Cường đã làm ông Thơ, ông Sơn rất hoang mang, lo sợ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe bất cứ lúc nào nên phải thay đổi lộ trình, giờ giấc, phương tiện đi làm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm