Hai phái đoàn Mỹ-Triều gặp nhau tại Singapore hôm nay

Hai phái đoàn quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Singapore trong hôm nay 29-5 bàn về các vấn đề an ninh và thủ tục ngoại giao liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra tại đây ngày 12-6 tới, Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao ở Singapore cho biết.

“Tôi biết hai bên sẽ gặp nhau tại Singapore vào ngày 29-5 và tham vấn về các vấn đề thực tế như ngày, địa điểm cụ thể gặp thượng đỉnh, về thủ tục ngoại giao và an ninh” – Yonhap dẫn nguồn tin đề nghị không nêu tên.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin. Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Kim Chang-son, một quan chức cấp cao trong Ủy ban Các vấn đề nhà nước Triều Tiên. Hai phái đoàn đã đến Singapore ngày hôm qua 28-5.

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin (trái) dẫn đầu phái đoàn Mỹ gặp phái đoàn Triều Tiên tại Singapore. Ảnh: ZIMBIO

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin (trái) dẫn đầu phái đoàn Mỹ gặp phái đoàn Triều Tiên tại Singapore. Ảnh: ZIMBIO

Cuộc gặp ở Singapore diễn ra song song với một cuộc tham vấn nữa cũng giữa hai phái đoàn Mỹ và Triều Tiên ở làng Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều.

Phái đoàn Mỹ tham gia cuộc gặp tại làng Bàn Môn Điếm do nhà ngoại giao Mỹ gốc Hàn Quốc và hiện là đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim dẫn đầu. Dẫn đầu phái đoàn phía Triều Tiên là Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.

Hai phái đoàn đã gặp nhau một lần vào ngày 27-5 ở phần đất Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm. Nội dung cuộc gặp xoay quanh bàn về các phương pháp và lịch trình giải trừ hạt nhân cũng như đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Chưa rõ hai bên đã thống nhất đến đâu về tiến trình giải trừ hạt nhân hay chưa. Mỹ muốn có Triều Tiên giải trừ hạt nhân một lần, nhanh chóng nhằm hạn chế khả năng Triều Tiên kéo dài thương lượng để có lợi cho mình. Triều Tiên ngược lại muốn giải trừ từng bước và nhận lợi ích từ Mỹ theo từng giai đoạn.

Nhà ngoại giao Mỹ gốc Hàn Quốc, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui dẫn đầu hai phái đoàn Mỹ-Triều gặp nhau tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: YONHAP

Nhà ngoại giao Mỹ gốc Hàn Quốc, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui dẫn đầu hai phái đoàn Mỹ-Triều gặp nhau tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: YONHAP

Dự kiến cuộc gặp thứ hai cũng sẽ diễn ra tại làng Bàn Môn Điếm trong hôm nay (29-5) hoặc ngày mai (30-5).

Theo nhận định của các nhà quan sát, tiếp sau các cuộc gặp làm việc này sẽ là cuộc gặp tham vấn sau cùng giữa Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Địa điểm gặp có thể ở Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm