Hôm nay, Malaysia xét xử cựu thủ tướng tham nhũng

Ông Najib Razak bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tội tham nhũng từ Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB) và rửa tiền, trang Channel NewsAsia đưa tin.

Cựu thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: REUTERS)

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng trong thời gian tại vị, tài khoản ngân hàng cá nhân của cựu thủ tướng Najib được chuyển tới 2,6 tỉ RM (tương đương 627 triệu USD) trong hai giao dịch ngày 21-3-2013 và 25-3-2013, ngay trước cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13. Ông Najib phủ nhận mọi cáo buộc.

“Như đã nói, tôi được giao phó quản lý nguồn tiền của đảng. Tôi có nhiều tài khoản cá nhân ở nhiều ngân hàng khác nhau và tài khoản nhận tiền từ 1MDB không dùng cho mục đích cá nhân mà là cho các hoạt động chính trị. Nếu muốn biển thủ, tôi sẽ không dùng tài khoản đứng tên mình” - ông Najib nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm