Indonesia tiếp tục hứng vụ khủng bố thứ 4

Khuya 13-5, một vụ nổ lớn xảy ra tại một trụ sở cảnh sát ở TP Surabaya lớn thứ hai Indonesia, ở tỉnh Đông Java.

AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Đông Java cho biết đây là vụ đánh bom xe hơi, do một số phần tử thực hiện, xảy ra lúc 8 giờ 50 tối (giờ địa phương).

Jakasta Post cho biết một người dân trong ngôi nhà phía sau trụ sở cảnh sát thiệt mạng. Một số cảnh sát bị thương.

Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo (trái), Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Tito Karnavian (giữa), Bộ trưởng Các vấn đề an ninh Wiranto (thứ hai từ trái sang), Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Hadi Tjahjanto (thứ hai từ phải sang) tại hiện trường khủng bố một nhà thờ ở Surabaya (Indonesia) ngày 13-5. Ảnh: AFP

Tổng thống Indonesia Joko "Jokowi" Widodo (trái), Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Tito Karnavian (giữa), Bộ trưởng Các vấn đề an ninh Wiranto (thứ hai từ trái sang), Tổng Tham mưu lực lượng vũ trang Hadi Tjahjanto (thứ hai từ phải sang) tại hiện trường khủng bố một nhà thờ ở Surabaya (Indonesia) ngày 13-5. Ảnh: AFP

Vụ nổ xảy ra cùng ngày với ba vụ nổ tại ba nhà thờ ở Surabaya sáng 13-5. Thủ phạm là bảy thành viên cùng một gia đình.

Một nhà thờ ở Surabaya bị đánh bom sáng 13-5. Ảnh: TEMPO

Một nhà thờ ở Surabaya bị đánh bom sáng 13-5. Ảnh: TEMPO

Theo cảnh sát Đông Java, tính đến ngày 14-5 đã có 13 người chết (trong đó có sáu thủ phạm) và 43 người bị thương trong ba vụ đánh bom này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm