Lính Mỹ, thợ lặn Anh vào cuộc tìm kiếm đội bóng nhí Thái Lan

Công tác tìm kiếm cứu hộ 12 thành viên một đội bóng nhí Thái Lan cùng một huấn luyện viên 25 tuổi mất tích sáu ngày qua trong một hang động ngập nước diễn ra rất khó khăn vì nước liên tục dâng cao do mưa lớn không ngớt.

Ngày 27-6, khoảng 30 lính Mỹ thuộc Bộ Chỉ huy Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) và một số thợ lặn người Anh đã được triển khai đến Thái Lan hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ. Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok ngày 28-6 cho biết các binh sĩ Mỹ được triển khai theo lời đề nghị của chính phủ hoàng gia Thái Lan.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái Lan (NAVY Seal) đã có mặt ngay từ đầu, tham gia cứu hộ 24/24 giờ.

Lực lượng cứu hộ bước ra khỏi hang động sau một quá trình tìm kiếm bất thành, ngày 28-6. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ bước ra khỏi hang động sau một quá trình tìm kiếm bất thành, ngày 28-6. Ảnh: AP

Đội bóng gồm 12 trẻ em tuổi từ 11 đến 16 và một huấn luyện viên 25 tuổi đã không còn được nhìn thấy từ ngày 23-6, từ khi vào hang động Tham Luang Bang Non ở tỉnh Chiang Rai cực nam Thái Lan, sau khi kết thúc buổi tập huấn luyện. Nhiều xe đạp và dụng cụ tập luyện của đội bóng vẫn để bên ngoài hang động.

Đội bóng nhí Thái Lan cùng huấn luyện viên đã mất tích trong hang động ngập nước 6 ngày. Ảnh: BANGKOK POST
Đội bóng nhí Thái Lan cùng huấn luyện viên đã mất tích trong hang động ngập nước sáu ngày. Ảnh: BANGKOK POST

Tham Luang là hang động dài nhất Thái Lan có nhiều ngõ ngách, thường xuyên ngập nước vào mùa hè. Du khách luôn được khuyến cáo không vào hang động này từ tháng 7 đến tháng 11 hằng năm.

Xe đạp các em vẫn để ngoài hang động. Ảnh: AP
Xe đạp các em vẫn để ngoài hang động. Ảnh: AP

Mấy ngày qua chính quyền địa phương liên tục bổ sung máy bơm để bơm nước ra ngoài nhưng không chạy đua nổi với lượng nước dâng do mưa lớn rơi không ngừng nghỉ.

Lực lượng cứu hộ đưa thêm ống vòi và máy bơm tiếp tục bơm bớt nước trong hang động ra, ngày 28-6. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ đưa thêm ống vòi và máy bơm tiếp tục bơm bớt nước trong hang động ra, ngày 28-6. Ảnh: AP

Binh sĩ Thái Lan đang chuẩn bị đào một đường thông vào bên trong hang động ngập nước, hy vọng có thể tiếp cận nơi các nạn nhân trú ẩn.

“Chúng tôi sẽ đào xuống từ một trong những miệng hang động bên trên… các chuyên gia lặn sẽ được máy bay chở và thả thẳng xuống đường thông này, vào trong hang động để quan sát và đánh giá tình hình” - Thiếu tá quân đội Thái Lan Buncha Duriyapan ở Chiang Rai nói với báo chí.

Các nhà sư và người thân cầu nguyện cho đội bóng nhí trước cửa hang động, ngày 28-6. Ảnh: GETTY IMAGES
Các nhà sư và người thân cầu nguyện cho đội bóng nhí trước cửa hang động, ngày 28-6. Ảnh: GETTY IMAGES

Nói với BBC, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda lạc quan đội bóng nhí vẫn còn sống: “Chúng có thức ăn, có kỹ năng, chúng tôi tin chúng vẫn an toàn”.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Wirachai Songmetta khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Dự kiến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ đến hiện trường hôm nay 29-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm