Sinh viên luật 22 tuổi thành nghị sĩ trẻ nhất Malaysia

Sinh viên luật 22 tuổi P. Prabakaran vừa viết tên vào lịch sử Malaysia như là vị nghị sĩ trẻ nhất nước này. Trong 42 năm, kỷ lục trở thành nghị sĩ ở tuổi trẻ nhất Malaysia thuộc về Thủ tướng Najib Razak. Ông Najib Razak giữ vị trí này trong cả 42 năm, sau khi vào Quốc hội năm 1976, khi ông 22 tuổi bảy tháng.

Sinh viên luật 22 tuổi P. Prabakaran đánh bại kỷ lục trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất Malaysia của Thủ tướng Najib Nazak. Ảnh: NST

Sinh viên luật 22 tuổi P. Prabakaran đánh bại kỷ lục trở thành nghị sĩ trẻ tuổi nhất Malaysia của Thủ tướng Najib Nazak. Ảnh: NST

Anh P. Prabakaran tham gia cuộc tổng tuyển cử thứ 14 của Malaysia ngày 9-5 với tư cách là một ứng viên độc lập. Anh trở thành một trong ba nghị sĩ độc lập của Quốc hội Malaysia khi chính xác được 22 tuổi ba tháng.

Sinh viên luật 22 tuổi P. Prabakaran (áo xanh, giữa) chạy đua vào Quốc hội Malaysia với tư cách ứng viên độc lập. Ảnh: NST

Sinh viên luật 22 tuổi P. Prabakaran (áo xanh, giữa) chạy đua vào Quốc hội Malaysia với tư cách ứng viên độc lập. Ảnh: NST

Vận động tranh cử, anh P. Prabakaran cam kết sẽ đại diện tiếng nói bộ phận thanh niên Malaysia, sẽ thuyết phục thêm nhiều người trẻ tham gia chính trị.

“Tại Quốc hội, phần lớn nghị sĩ đều từ 50 tuổi trở lên. Chúng ta, những người trẻ cần phải thắng thế ở Quốc hội” - anh P. Prabakaran nói trong cuộc vận động tuần trước.

Anh P. Prabakaran (phải) nói sẽ đại diện tiếng nói người trẻ Malaysia, sẽ thuyết phục thêm nhiều người trẻ tham gia chính trị. Ảnh:

Anh P. Prabakaran (phải) nói sẽ đại diện tiếng nói người trẻ Malaysia, sẽ thuyết phục thêm nhiều người trẻ tham gia chính trị. Ảnh: MALAY MAIL

Theo lời Phó Chủ tịch Tian Chua của liên minh PKR, P. Prabakaran “trẻ, đầy năng lượng và có lý tưởng”. Bản thân ông Tian Chua muốn P. Prabakaran gia nhập liên minh PKR nhưng anh không đồng ý.

Anh P. Prabakaran (phải) và Phó Chủ tịch Tian Chua của liên minh PKR. Ảnh: SUNPIX

Anh P. Prabakaran (phải) và Phó Chủ tịch Tian Chua của liên minh PKR. Ảnh: SUNPIX

Chủ tịch của liên minh PKR là cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từng cầm quyền Malaysia trong 22 năm (1981-2003). Liên minh PKR vừa dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử với 121 ghế trong Quốc hội, trong khi liên minh Barisan Nasional của Thủ tướng Najib Nazak chỉ đạt 79 ghế. Với chiến thắng này, ông Mahathir Mohamad nay ở tuổi 92 một lần nữa quay lại làm thủ tướng Malaysia, trở thành lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm