Ông Kim Jong-un:

Tổng thống Hàn Quốc không cần dậy sớm vì Triều Tiên nữa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bảo đảm Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từ giờ sẽ không còn phải thức dậy sớm vào buổi sáng để chủ trì họp Hội đồng An ninh Quốc gia bàn về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Yonhap dẫn thông tin từ một quan chức văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

Theo lời quan chức này, ông Kim đưa ra phát ngôn này trong cuộc gặp với các đặc phái viên Hàn Quốc ngày 5-3 tại Bình Nhưỡng, rằng ông đã quyết định ngưng các vụ thử tên lửa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) bắt tay trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong trong cuộc gặp tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: YONHAP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un(phải) bắt tay Trưởng phái đoàn Hàn Quốc, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong trong cuộc gặp tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên chiều 5-3. Ảnh: YONHAP

“Trước tới giờ, nếu chúng ta bắn một tên lửa, Tổng thống Moon Jae-in phải triệu tập một cuộc gặp Hội đồng An ninh Quốc gia. Hôm nay, tôi quyết định Tổng thống Moon sẽ không còn phải thức dậy sớm vào buổi sáng nữa” -Yonhap dẫn lời ông Kim mà quan chức này dẫn lại.

Triều Tiên thường thử tên lửa vào thời điểm tờ mờ sáng sớm, khoảng 4-5 giờ sáng (giờ địa phương). Thường thì sau các cuộc thử tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Moon phải triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để đánh giá tình hình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 ngày 29-11-2017. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 ngày 29-11-2017. Ảnh: YONHAP

Ông Kim còn nói: Từ giờ nếu có vấn đề gì xảy ra, một khi đối thoại trực tiếp cấp làm việc giữa hai bên gặp khúc mắc, ông có thể đơn giản giải quyết bằng cách điện đàm trực tiếp với ông Moon.

Trong cuộc gặp này, ông Kim đã đồng ý mở một đường dây nóng với ông Moon, sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4, thể hiện ý muốn đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ và ngưng thử hạt nhân, tên lửa trong quá trình đàm phán diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm