Mỹ có thể sử dụng năm căn cứ của Philippines

Hai bên đang thảo luận cho phép Mỹ sử dụng từ ba đến năm căn cứ quân sự của Philippines. Căn cứ Fort Magsaysay ở tỉnh Nueva Ecija là nơi lý tưởng nhất vì đây là nơi hai nước thường tập trận chung.

Trong khi đó, báo Sun Star (Philippines) đưa tin tại Washington, D.C. (Mỹ) ngày 1-5 (giờ địa phương), phát biểu tại diễn đàn ở Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược, Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay ghi nhận Thỏa thuận Tăng cường hợp tác quốc phòng Philippines-Mỹ sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Philippines.

Ông nói căng thẳng Philippines-Trung Quốc là yếu tố tiềm tàng làm suy giảm tăng trưởng vì các khoản đầu tư dài hạn giảm, chi tiêu quốc phòng tăng. Ông khẳng định dù có thỏa thuận này thì chiến lược cốt lõi của Philippines đối với an ninh vẫn như cũ. Philippines vẫn tiếp tục ủng hộ giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế thông qua tòa án trọng tài quốc tế và ủng hộ sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm