HLV Park Hang-seo hoàn thành lời hứa trước bán kết AFF Cup

Ngày ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cách đây hơn một năm, HLV Park Hang-seo đã hứa sẽ đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới. Và bây giờ, trên bảng xếp hạng của LĐBĐ Thế giới (FIFA) tháng 11, đội tuyển Việt Nam tăng hai bậc so với tháng trước, vừa đủ lên hạng 100 FIFA.

HLV Park Hang-seo hoàn thành lời hứa với bóng đá Việt Nam.

Đây là tin vui của thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với chủ nhà Philippines. Hy vọng đây có thể là động lực giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt trước đối thủ rất khó chơi được dẫn dắt bởi HLV lừng danh người Thụy Điển Sven Goran Eriksson.

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi xếp thứ 100 với 1.224 điểm và đứng thứ 17 châu Á. Philippines đứng thứ hai, hạng 114 (1.176 điểm). Thái Lan đứng thứ ba, hạng 118 (1.161 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar hạng 139, Indonesia hạng 160, Singapore hạng 165, Malaysia hạng 167, Campuchia hạng 172, Lào hạng 184, Brunei hạng 195 và Đông Timor hạng 196 FIFA.

Việt Nam hạng 17 châu Á.

Tốp 10 thế giới không có nhiều biến động khi Bỉ vẫn dẫn đầu thế giới, Pháp, Brazil, Croatia, Anh lần lượt xếp các vị trí tiếp theo. Bồ Đào Nha vượt Uruguay đứng thứ sáu, đẩy đội bóng Nam Mỹ xuống thứ bảy. Ba vị trí còn lại trong tốp 10 là Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Đan Mạch.

Các vị trí đáng chú ý còn lại là Argentina (hạng 11), Hà Lan (hạng 14), Ý (hạng 18), còn tuyển Đức tiếp tục tụt dốc thảm hại, rớt hai bậc xuống hạng 16 thế giới.

Tốp 10 thế giới.

Tốp 10 châu Á lần lượt thuộc về Iran, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Syria, Trung Quốc, UAE, Lebanon, Oman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm