Giải cờ vua tranh Cúp Hoàng Gia các nhóm tuổi năm 2017:

Tìm những tài năng cho cờ vua quốc gia

Với mục đích nhằm chào mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017, đồng thời tổ chức sân chơi cuối năm cho học viên, tổng kết cuối năm 2016. Trung tâm huấn luyện năng lực Hoàng Gia (Royal International School) tổ chức thi đấu, trao chứng nhận cho học viên toàn Trung tâm cùng định hướng; “cùng vui – cùng học và cùng chơi”.

Cẩn thận trọng từng nước đi. Ảnh: ANH VIÊN

Bên cạnh đó, trung tâm đã nghiên cứu các chương trình giảng dạy đào tạo khác biệt, gần gũi và thân thiện nhằm giúp các em thúc đẩy phát triển khả năng tư duy logic, tư duy sáng tạo, tính tập trung và hoàn thiện nhân cách. Giúp các em có được những thành tích học tập trong nhà trường và hoàn thiện tính cách ngoài xã hội tốt nhất.

Nói về việc đào tạo thi đấu, ông Đỗ Văn Hiếu – Chủ Trung tâm Hoàng Gia chia sẻ: “Chúng tôi với mong muốn làm tất cả để giúp trẻ em TP.HCM nói riêng và trẻ Việt Nam nói chung có một môi trường học tập và vui chơi giải trí lành mạnh, là sân chơi bổ ích giúp các em phát triển hết khả năng, tố chất của mình bằng các chương trình đào tạo và huấn luyện thông qua cờ vua, âm nhạc, mỹ thuật và bóng đá, giúp các em ngày càng ngoan hơn - thông minh hơn - học giỏi hơn”.

Theo đó, học cờ vua giúp rèn đức, luyện tài như sự an tĩnh, lễ phép, ung dung, công bằng. Bộ môn cờ vua giúp cải thiện thái độ suy nghĩ như sự tự tin, lạc quan, tập trung, kiềm chế và cầu tiến, giúp các em trẻ sửa tính nhanh chóng để trở thành người ngay thẳng, tự lập, phân định rõ ràng và chăm chỉ. Trung tâm thường xuyên tổ chức các giải đấu nội bộ, giao lưu với các câu lạc bộ để học viên được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kiến thức. Qua đó tìm kiếm những em có tố chất và năng khiếu để đào tạo nguồn vận động viên cho đội  tuyển Thành phố để sàng lọc đăng ký thi đấu toàn quốc.

Sau một ngày thi đấu, Trung tâm đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất, ở nhóm căn bản học viên Lê Thiên Bảo đoạt ngôi vô địch, hạng nhì thuộc về học viên Phan Trần Hoàng Khôi, học viên Vương Gia Văn đoạt hạng ba. Trong nhóm năng khiếu, học viên Trần Quang Anh Thuận vô địch, học viên Lê Bảo Nguyên hạng nhì, học viên Đặng Lê Xuân Hiền đoạt hạng ba.

Ở nhóm mã học viên Trần Tuấn Tuấn An vô địch, học viên Hồ Mạnh Khang đoạt hạng nhì, học viên Mai Đặng Nhật Minh hạng ba. Tại nhóm tốt, học viên Phạm Đắc Anh Quang vô địch, hạng nhì Trịnh Hoàng Nguyên Phước, hạng ba Nguyễn Đặng Minh Tuấn.

...Đối thủ đang muốn gì?  Ảnh: ANH VIÊN

...Lạc nước hai xa đành bỏ phí... Ảnh: ANH VIÊN

Ban tổ chức trao cúp vàng cho nhà quán quân.    Ảnh: ANH VIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm