Văn Toàn không buồn nhưng bị áp lực trước AFF Cup

Văn Toàn là một trong chín tiền đạo có mặt trên tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup 2018, chưa kể tuyến tiền vệ cũng có những chân sút tốt. Ở mùa giải qua, cầu thủ quê Hải Dương chỉ ghi có bảy bàn thắng cho HA Gia Lai, kém đồng đội chung màu áo Minh Vương (tám bàn), Công Phượng (12 bàn), hay Quang Hải, Đức Chinh, Phan Văn Đức (chín bàn)…

Tuy nhiên, Văn Toàn vẫn là một cái tên đáng tin cậy của HLV Park Hang-seo qua các thời kỳ, trải dài từ vòng chung kết U-23 châu Á đến Asiad 18. Cầu thủ của HA Gia Lai này dù chơi ở vị trí nào cũng rất năng nổ và nhiệt tình, thuộc diện không cần “thử việc” trên tuyển.

Văn Toàn miệt mài trên sân bóng. Ảnh: ANH NHẬT

Trong đợt tập huấn cùng đồng đội ở Paju, chân sút Văn Toàn chia sẻ thật lòng: “Tôi có một chút áp lực bởi có nhiều cầu thủ giỏi đang ở đây. Vị trí của tôi cũng có nhiều người có điểm rơi phong độ tốt. Đây chắc chắn là cuộc cạnh tranh khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng thể hiện mình để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện”.

Theo VFF, không biết có phải bởi áp lực trong việc cạnh tranh vị trí ở đội Việt Nam hay không mà kể từ ngày lên tập trung, Văn Toàn tỏ ra khá trầm tính so với thường lệ. Lý giải về điều này, chân sút người Hải Dương cho biết bản thân muốn tập trung cho AFF Cup 2018.

“Thật ra không phải tôi trầm tính hay buồn. Tôi đang cố gắng tập trung hết mọi tinh lực cho đợt huấn luyện để vào giải đấu sắp tới. Đôi khi sự căng thẳng khiến mình ít nói hơn. Tôi muốn thể hiện bằng phong độ trên sân” - Văn Toàn khẳng định.

Đánh giá về phong độ của bản thân thời điểm hiện tại, tiền đạo sinh năm 1996 cho biết: “Hiện tại rất khó để đánh giá về phong độ bản thân. Thời gian qua tôi vẫn tập luyện tốt, vẫn giữ sự hứng khởi, nhiệt huyết mỗi khi vào sân. Tôi hy vọng phong độ của mình sẽ tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Áp lực cạnh tranh trên tuyển khiến Văn Toàn có vẻ trầm tính hơn nhưng anh hứa luôn nỗ lực hết mình.

Trong trận đấu tập đầu tiên với Incheon United, Văn Toàn chưa ra sân thi đấu. Nhưng theo chân sút của HA Gia Lai thì đây không phải là điều khiến anh lo lắng. Cơ hội vẫn chia đều cho tất cả khi vẫn còn có hai trận đấu nữa để toàn đội thể hiện, lọt vào mắt xanh ban huấn luyện.

“Không được ra sân trận đầu tiên không ảnh hưởng nhiều lắm. Đây là giai đoạn chuẩn bị, thầy Park có nhiều chiến thuật đưa ra. Lúc nào có cơ hội tôi sẽ thể hiện hết mình” - Văn Toàn bộc bạch suy nghĩ.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập thứ hai trong đợt tập huấn tại Paju gặp quân xanh Seoul FC đang chơi ở K-League 1 và trận cuối gặp đối thủ Seoul E Land FC thuộc K-League 2 vào ngày 29-10.

Sau chuyến tập huấn này, HLV Park Hang-seo sẽ gút danh sách từ 30 xuống còn 23 cầu thủ cho AFF Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm