Phó Đức Phương "chê" công khai Khánh Linh

Với tiết mục "Chiều một mình qua phố" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phó Đức Phương nhận định Khánh Linh trình diễn trẻ trung, hấp dẫn. Chỉ có điều ông hơi băn khoăn là Khánh Linh dùng kỹ năng chuyển giọng nhiều quá. Giọng giả hơi nhiều. Ông bày tỏ: "Đây có thể là dụng ý của ca sĩ. Tuy nhiên tôi nghĩ nhiều khán giả trẻ thích nghe giọng thật nhiều hơn. Bởi giọng thật chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn dùng kỹ xảo thanh nhạc".

Phó Đức Phương "chê" công khai Khánh Linh ảnh 1
Ca sĩ Khánh Linh với tiết mục "Chiều một mình qua phố" 

Là gương mặt quen thuộc của Bài hát yêu thích (BHYT), Văn Mai Hương với "Là em đó" - sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã lần đầu tiên kết hợp với rapper Mr.A cho thấy cô thực sự thích hợp với những ca khúc trẻ trung, tươi sáng nhưng vẫn cần "độ khó" về kỹ thuật. Và rõ ràng không khó để càng ngày khán giả càng thấy rõ rệt hơn hình ảnh một ngôi sao giải trí với xu hướng âm nhạc trẻ trung, văn minh ở Văn Mai Hương.

"Radio" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã từng được ca sĩ Đông Hùng biểu diễn trong liveshow tháng 3 BHYT. Và lần này qua sự thể hiện rất mới lạ của Đỗ Xuân Sơn và Phú Luân chắc chắn sẽ còn nhận được sự yêu thích của người nghe nhạc dành cho sáng tác không còn mới này của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây không phải là lần đầu tiên, một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau cùng nằm trong bảng xếp hạng BHYT.

Không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng nhóm Artista chưa bao giờ cạn đi niềm đam mê và sự chăm chút cho từng tiết mục của mình mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Có lẽ chính vì thế, những ca khúc của Artista luôn đem lại cảm giác gần gũi cho người nghe và "Căn nhà vắng" cũng không phải là ngoại lệ. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn của rất nhiều khán giả khi muốn tìm đến một ca khúc buồn về tình yêu.

"Khi màu nắng tắt" - sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của nhạc sĩ Đức Trí với ca sĩ Phạm Thu Hà ngay sau khi xuất hiện trên thị trường âm nhạc đã gây được hiệu ứng tích cực bởi phần lời sáng tạo, độc đáo cùng giai điệu đẹp trong ca khúc. Với giọng hát cổ điển khỏe, sáng cộng với sự luyến láy những nốt cao, chuyển giọng quãng rộng thuần thục Phạm Thu Hà đã giúp cho tiết mục của mình trở thành điểm nhấn thú vị trong liveshow tháng 12.

Hotboy điển trai Minh Sang dù đã phải dừng chân ở Giọng hát Việt 2013 nhưng với giọng hát đầy tiềm năng đã trình bày "Thư pháp" đầy ấn tượng, khoe những nốt cao chót vót. Cũng được biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt, Đào Bá Lộc - chàng trai sở hữu một giọng nam trầm chững chạc đã mang tới khán giả một ca khúc mới do anh tự sáng tác với gia điệu da diết mang tên "Tháng ngày không trở lại".

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu lớn "hoa khôi" Sao Mai 2013 Thanh Huyền - người từng giành giải nhất dòng nhạc nhẹ có chút lúng túng trong việc thể hiện "I love music" của nhạc sĩ Giáng Son. Có lẽ mải tập trung cho khâu vũ đạo cùng vũ đoàn nên phần đầu bài hát Thanh Huyền chưa làm chủ được giọng hát của mình. Cô hát nhiều chỗ không rõ lời.

* Liên tục dẫn đầu BXH Tuần trong 4 tuần liên tiếp, "Chiếc vòng cầu hôn" đã xuất sắc giành giải Bài hát yêu thích Tháng 11 với khoảng cách 4,19 so với ca khúc đứng vị trí thứ 2 là "Nơi tình yêu bắt đầu" của Bùi Anh Tuấn. Như vậy, cùng với "Yêu mình anh" và "Nơi tình yêu bắt đầu", "Chiếc vòng cầu hôn" của nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành 3 ứng viên dẫn đầu trong chặng đường về giải thưởng Bài hát của năm 2013.

Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm