Đức Tổng giám mục Phaolô ra đi là sự mất mát lớn

6 giờ sáng nay, linh mục Ignatiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM đã chủ tế Thánh lễ sau khi linh cữu di quan và an vị tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đoàn đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục

Từ 8 giờ sáng, các đoàn từ trung ương đến các địa phương: TP.HCM, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp… đã đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chia buồn đến Hội đồng giám mục Việt Nam thông qua Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP.HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại diện Thành ủy, HĐND, UBMTTQ VN TP.HCM đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Trong lời chia buồn viết ở sổ tang lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ông Nguyễn Thiện Nhân viết:

Trong suốt thời gian thực hiện sứ vụ quan trọng của mình tại TP.HCM, Ngài đã luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm chân thành, gắn bó với các ngành các cấp; cùng sẻ chia những khó khăn, cùng vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, của TP.HCM. Với tình cảm, trách nhiệm đó, trong thời gian qua, Ngài đã luôn quan tâm, động viên, kêu gọi các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân thực hiện tốt lời huấn từ và sức điệp của Đức giáo hoàng Benedict XVI “Người Công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt”, và đường hướng trong Thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước, của TP”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại diện đoàn Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN TP.HCM đến viếng và cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được an nghỉ muôn đời trong ánh sáng Phục sinh.

Trong lời chia buồn, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh sự ra đi của Đức Tổng là sự mất mát lớn với giới Công giáo Việt Nam lẫn TP.HCM. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được an nghỉ muôn đời trong ánh sáng Phục sinh.

Ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đại diện đoàn Bộ ngoại giao, Sở Ngoại vụ TP.HCM đến viếng lễ tang

Ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đến viếng và gửi lời phân ưu đến Hội đồng giám mục Việt Nam, quý giám mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo cùng gia đình Đức Tổng.

Ông Roberto Cajati, Quyền Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Italia tại TP.HCM đến viếng lễ tang

Các cơ quan: Ban Tôn giáo chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Công an TP.HCM… Các cơ quan ngoại giao: Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Pháp, Tổng lãnh sự quán Ý… đã đến viếng linh cữu Đức Tổng.

Hòa thượng Thích Trí Quảng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và TP.HCM đến viếng lễ tang 

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chúng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự GHPG VN TP.HCM cùng đoàn tăng ni thuộc giáo hội đã đến thắp nhang, phân ưu cùng sự ra đi của Đức Tổng.

Ông Nguyễn Văn Đua cùng ông Lê Hoàng Quân đến viếng và ghi sổ tang tại lễ tang Đức Tổng

Các ông: Lê Thanh Hải (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM), Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM), Nguyễn Văn Đua (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM)… cũng đã đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ quàn tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn đến 20 giờ hôm nay, sau đó tiếp tục được di quan đến Trung tâm mục vụ - Tổng giáo phận TP.HCM (6 bis Tôn Đức Thắng) nhưng sẽ vào từ cổng của Đại chủng viện Thánh Giuse (6 Tôn Đức Thắng) theo lộ trình: Nhà thờ Đức Bà (1 Công xã Paris) phía Bưu điện TP.HCM, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng với đoàn rước. Tại Trung Tâm Mục Vụ sẽ cử hành một thánh lễ vào 21 giờ và canh thức cầu nguyện suốt đêm.

Dự kiến lễ rước linh cữu Đức Tổng vào 20 giờ tối nay (16-3) từ Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn sang Trung tâm Mục vụ sẽ có sự tham gia của hơn 3.000 người đi bộ dưới ánh nến

8 giờ ngày mai (17-3) sẽ diễn ra Thánh lễ an táng Đức Tổng tại Trung tâm mục vụ và được an táng trong nhà nguyện Tiểu chủng viện xưa, bên cạnh mộ của Đức cố Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, theo nguyện vọng của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc khi còn sống.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận TP.HCM đã qua đời tại Vatican (Ý) vào 22 giờ 15 ngày 6-3 (giờ địa phương) do đột quỵ. Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục.

Linh cữu của Đức Tổng được chuyển từ Ý về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào 18 giờ 53 phút tối qua (15-3). Sau đó được chuyển về quàn tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM. Suốt đêm qua, hàng ngàn tu sĩ, giáo dân… đã đến viếng, canh thức và cầu nguyện cho Đức Tổng tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm