Đà Nẵng chỉ có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa

Sáng 10-7, ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) cho biết Hội đồng thi Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng (Cụm thi số 4) đã hoàn thành công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

“Hội đồng thi đang tổ chức kiểm dò kết quả nhập điểm, ghép điểm và báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định. Dự kiến 7 giờ sáng mai (11-7), chúng tôi sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cụ thể” – ông Vĩnh cho hay.

Nhìn chung điểm thi các môn năm nay không cao, tuy nhiên tỉ lệ thí sinh bị điểm liệt thấp. Cụ thể:

Môn văn có một thí sinh đạt 9 điểm, chín thí sinh bị điểm 0 còn lại phổ điểm từ 3,5 đến 5,5 điểm.

Môn toán có một thí sinh điểm cao nhất là 9,6 điểm, phổ điểm khoảng 4 đến 6,8 điểm.

Môn lý có hai thí sinh đạt 9,5 điểm, phổ điểm từ 3 đến 7 điểm.

Môn hóa có bốn thí sinh đạt điểm 10, phổ điểm từ 3 đến 6,5 điểm.

Môn ngoại ngữ có hai thí sinh đạt điểm 10, phổ điểm từ 2,6 đến 5 điểm.

Môn lịch sử điểm khá thấp nhưng không có thí sinh nào bị điểm 0, phổ điểm từ 2 đến 4,75 điểm. Có một thí sinh đạt điểm cao nhất 9,5 điểm.

Môn địa lý phổ điểm từ 4 đến 6,5; trong đó thí sinh cao nhất đạt 9,5 điểm.

Môn giáo dục công dân tương đối cao, trong đó có một thí sinh đạt điểm 10, phổ điểm từ 6 đến 8 điểm.

Môn sinh học có bốn thí sinh đạt 9 điểm, phổ điểm từ 2,75 đến 5,25 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm