1 công dân kiện quyết định xử phạt của Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm

(PLO)- Cho rằng việc Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ trái quy định pháp luật, công dân Nghiêm Nhật Anh đã khởi kiện ra Tòa...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, TAND Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện hành chính yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính. Người khởi kiện tên là Nghiêm Nhật Anh; người bị kiện là ông Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Từ 'phi vụ' giải cứu con tin

Theo nội dung vụ kiện, Nghiêm Nhật Anh là cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam có dự án Trường THCS Pascal nằm trên lô đất TH1, thuộc Khu đô thị mới Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.

Vụ việc này có liên quan đến vụ “giải cứu con tin” xảy ra tại Trường Pascal do Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện vào năm 2019.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm, khoảng 10h30 ngày 2-8-2019, Nhật Anh nhận được điện thoại báo có người phá cổng tòa nhà TH1. Nhật Anh đến hiện trường, vào cổng số 3 (đang mở) thì thấy 30-40 (nhiều người mặc thường phục) đang phá cổng số 1.

Nhật Anh dùng điện thoại quay thì ông Nguyễn Bình Ngọc (Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm) chỉ tay về phía này và Nhật Anh liền bị mấy thanh niên mặc thường phục, xông vào khống chế, dùng chân đạp, quật ngã. Nhật Anh tắt điện thoại cho vào túi quần thì bị bắt giữ, còng tay và tịch thu điện thoại rồi đưa về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm.

Sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định trả tự do ngay trong ngày.

Đến ngày 12-8-2019, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Nhật Anh về hành vi “dùng vũ lực chống người thi hành công vụ”.

Sau đó, Nhật Anh khởi kiện đề nghị hủy bỏ các quyết định xử phạt, quyết định trả tự do vì cho rằng các văn bản này trái pháp luật, bản thân mình không chống đối người thi hành công vụ.

Phía người bị kiện cho biết khoảng 10h ngày 2-8-2019, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng, thành viên HĐQT Trường THCS Pascal về việc nhân viên nhà trường bị một số đối tượng hành hung, canh giữ, không cho ra khỏi trường.

Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm triển khai lực lượng xác minh, xử lý. Khoảng 10 giờ 25 cùng ngày, lực lượng có mặt tại hiện trường.

Sau khi thuyết phục bảo vệ mở cổng nhưng không được, công an quyết định cắt khóa cổng số 1 Trường Pascal để vào bên trong. Trong lúc phá cổng, Nghiêm Nhật Anh chạy từ cổng số 3 Trường Pascal vào khu vực công an đang làm nhiệm vụ, dùng điện thoại quay clip.

Khi được yêu cầu ra khỏi khu vực thực hiện nhiệm vụ, Nhật Anh được cho là chửi bới, xô đẩy cản trở lực lượng chức năng nên bị bắt giữ và đưa về trụ sở lập biên bản phạm tội quả tang cùng với 3 người khác.

Sau đó, Cơ quan công an lập biên bản và ban hành các quyết định như Nhật Anh đã nêu.

Bản án sơ thẩm đã bác yêu cầu khởi kiện của Nhật Anh. Sau phiên tòa, Nhật Anh có đơn kháng cáo.

Tin báo có thật?

Tại phiên tòa phúc thẩm, bên bị kiện là Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm ủy quyền cho ông Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, ông Ngọc có đơn xin giải quyết vắng mặt.

Còn người khởi kiện là Nghiêm Nhật Anh thì giữ nguyên kháng cáo yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính của Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm và yêu cầu bồi thường 90 triệu đồng. Nhưng sau đó, người khởi kiện đã rút yêu cầu để giải quyết trong một vụ án khác.

Phía người khởi kiện cho biết, giữa nhóm Nhật Anh và nhóm ông Lê Văn Vàng có hợp tác đầu tư dự án Trường học Pascal và đang xảy ra tranh chấp.

Vào thời điểm 10h ngày 2-8-2019, Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng nhận được tin báo của ông Vàng thì lúc đó, ông Vàng và mẹ Nhật Anh đang có mặt tại TAND quận Bắc Từ Liêm để hòa giải tranh chấp. Vì thế, không thể việc ông Vàng trình báo công an lúc 10h08. Thực tế, không có chuyện bắt cóc con tin ở Trường Pascal.

Phía người khởi kiện còn cho rằng Trường Pascal có nhiều cổng, trong đó cổng số 3 có thể ra vào nhưng công an áp dụng cách nhanh nhất là vào qua cổng số 3 để giải cứu con tin mà lại chọn cách phá cổng số 1.

Tranh luận tại tòa, luật sư của Nhật Anh dẫn lời khai của nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho thấy Nghiêm Nhật Anh chỉ đứng quay video chứ không có hành vi dùng vũ lực chống đối lực lượng công an.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Nhật Anh được ban hành trên cơ sở biên bản liên quan đến việc bắt người phạm tội quả tang. Nhưng các biên bản này có dấu hiệu được ''lập lại'' khi không đúng quy định, không đúng thời gian...

Do người bị kiện vắng mặt, HĐXX đã công bố ý kiến của người bị kiện, cơ bản giữ nguyên ý kiến như ở cấp sơ thẩm. Phía Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng việc bắt người phạm tội quả tang, lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính là đúng quy định, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện VKS tham gia phiên tòa cho rằng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhật Anh là có căn cứ, người này có hành vi dùng lời lẽ chửi bới, dùng chân đạp vào người thi hành công vụ. Do đó, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của người khởi kiện.

Chiều 30-8, HĐXX sẽ tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm