1 người chết, 1 người mất tích trong nước lũ khi đi bắt cá

(PLO)- Ba người dân đi bắt cá khi nước lũ về không may bị lật thuyền, một người được cứu sống, một người đang mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bị mất tích khi đi đánh bắt cá nước lũ.

Người này là ông BVT (58 tuổi, trú xã Thanh Yên).

Nước lũ dâng cao ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Nước lũ dâng cao ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có mưa lớn, nước lũ hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều cán bộ, chiến sĩ, xe chở phương tiện lên phối hợp chính quyền địa phương tìm kiếm ông T.

Lược lượng chức năng chuẩn bị xuống cánh đồng nước lũ tìm kiếm người dân đang mất tích.

Lược lượng chức năng chuẩn bị xuống cánh đồng nước lũ tìm kiếm người dân đang mất tích.

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông T cùng một người dân ở xóm Mỹ Sơn chèo thuyền đi đánh cá ở khu vực giáp với huyện Nam Đàn.

Nước lũ dâng lên cao, thuyền của ông T bị trôi xuống đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn và bị lật.

Người đi cùng ông T bơi được vào bờ còn ông T không may bị nước cuốn mất tích.

Cảnh sát tìm kiếm người dân mất tích trên cánh đồng nước lũ.

Cảnh sát tìm kiếm người dân mất tích trên cánh đồng nước lũ.

Cũng trong ngày 29-9, vào khoảng 3 giờ sáng, anh Nguyễn Hữu Hoàng (39 tuổi, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi thả lưới. Quá trình đánh bắt cá, anh Hoàng gặp mưa lớn, nước lũ dâng cao nên bị cuốn trôi rồi mất tích.

Hiện thi thể anh Hoàng đã được tìm thấy.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hoàng khó khăn, người mẹ già yếu, vợ sức khỏe yếu, hai con còn nhỏ.

Từ đêm 28 và ngày 29-9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lớn, nước lũ lên nhanh nhiều địa phương đang bị chia cắt.

Hơn 300 trường học ở Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh lũ.

Tỉnh Nghệ An cũng phải đóng 18 tuyến đường vì nước lũ ngập sâu. Quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã bị sạt lở, ách tắc giao thông từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Hà Tĩnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm