1 người đàn ông mang bé trai vài ngày tuổi bỏ trước cổng chùa

(PLO)- Liên tục phát hiện bé trai mới sinh bị bỏ rơi tại Bình Dương và Bình Phước một bé đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-6, UBND phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa ra thông báo tìm người thân của bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Bé trai được người dân phát hiện đưa về chăm sóc. Ảnh: Người dân cung cấp

Bé trai được người dân phát hiện đưa về chăm sóc. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo UBND phường Phú Hòa, sáng cùng ngày người dân phát hiện bé trai khoảng vài ngày tuổi cùng một túi đồ được đặt trước cổng một ngôi chùa thuộc phường Phú Hòa.

Hiện tại, qua thăm khám, sức khỏe bé trai vẫn ổn định và vẫn còn nguyên dây rốn.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày có một người đàn ông đem bé trai đặt trước cổng chùa rồi bỏ đi.

Trước đó, ngày 13-6 tại Bình Phước người dân cũng phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh bên đường. Tại hiện trường bé trai bị mất một chân.

Truy xét nhanh, lực lượng công an đã xác định được người mẹ của bé trai này mới chỉ 17 tuổi.

Người này khai nhận, đã tự sinh con rồi đặt một hố bên đường, sau đó về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm