1 nhóm mang hung khí đánh người ở TP.HCM

(PLO)- Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhóm khoảng 20 người cầm theo gậy gộc đến bãi xe rồi tấn công người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 1 nhóm mang hung khí đánh người ở TP.HCM

Ngày 23-8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “… thuê giang hồ tới, cầm hung khí và lựu đạn đe dọa rồi cắt phá, đánh đập gia đình chúng tôi…”. Thông tin trên kèm theo các đoạn clip, hình ảnh thể hiện nhóm người cầm tuýp sắt xông vào bên trong một bãi xe ô tô.

Nhóm người cầm theo gậy gộc đến bãi xe mà gia đình chị Đ thuê lại. Ảnh chụp từ clip

Nhóm người cầm theo gậy gộc đến bãi xe mà gia đình chị Đ thuê lại. Ảnh chụp từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một bãi giữ xe trên đường số 53 (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trao đổi với PV, chị LTĐ (26 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, thông tin về vụ việc là của gia đình. “Hồi tháng 10-2021, chúng tôi lập hợp đồng thuê mặt bằng trên của bà Q trong thời hạn ba năm. Tuy nhiên sau ba tháng thì chồng bà Q yêu cầu gia đình tôi phải rời đi, trả mặt bằng” – chị Đ nói.

Nhóm này cầm gậy gộc ngang nhiên đi lại bên trong. Ảnh chụp từ clip

Nhóm này cầm gậy gộc ngang nhiên đi lại bên trong. Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, hai bên ký hợp đồng cho thuê với số tiền 25 triệu đồng/tháng. Vợ chồng chị Đ đã đặt cọc trước 40 triệu đồng. Sau đó, cả gia đình chị Đ tới đây ở để đỡ tốn chi phí và trông coi bãi xe.

Cách đây vài tuần, ông Ph - chồng bà Q - nói vợ chồng chị Đ phải dọn đồ rời đi, trả lại mặt bằng. Do thời hạn hợp đồng chưa đến, gia đình đã đầu tư làm bãi giữ xe và nhận nhiều xe để giữ nên không đồng ý.

Nhóm người đã dùng cây dũ sắt tấn công người nhà chị Đ. Ảnh chụp từ clip

Nhóm người đã dùng cây dũ sắt tấn công người nhà chị Đ. Ảnh chụp từ clip

“Gia đình tôi có yêu cầu phía ông Ph phải đền bù hợp đồng, trả lại tiền cọc nhưng không được chấp thuận” – chị Đ nói và cho biết gia đình đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng để sửa sang phục vụ cho thuê xe.

Đỉnh điểm, trưa ngày 19-8, một nhóm khoảng 20 người xăm trổ, cầm theo gậy gộc đến. Nhóm này tấn công khiến hai người thân của chị Đ bị thương.

Người nhà chị Đ bị đuổi đánh. Ảnh chụp từ clip

Người nhà chị Đ bị đuổi đánh. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, nhóm người cầm nhiều gậy gộc, đi lại, dù người thân của chị Đ đã đưa hai tay lên trời nhưng vẫn bị tấn công, đấm đá và dùng gậy sắt đánh vào người.

Nhóm người sau đó tháo rào sắt, hai tấm tôn rồi rời đi. Gia đình chị Đ cho biết đã báo công an.

Người nhà chị Đ bị thương, xây xát. Ảnh: NT

Người nhà chị Đ bị thương, xây xát. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, bà Q cho hay được ông Ph ủy quyền ký hợp đồng cho thuê mặt bằng. Riêng việc ông Ph cùng nhiều người tới đòi lại mặt bằng thì bà không hề biết.

Nhóm người sau đó tháo đi rào sắt và hai tấm tôn mang đi khiến gia đình chị Đ lo lắng về an ninh tại bãi xe. Ảnh: NT

Nhóm người sau đó tháo đi rào sắt và hai tấm tôn mang đi khiến gia đình chị Đ lo lắng về an ninh tại bãi xe. Ảnh: NT

Trao đổi với PV, Công an phường 14, quận Gò Vấp cho biết đã nắm thông tin vụ việc. Hôm 19-8, công an phường đã cử lực lượng xuống giữ trật tự do vụ việc tranh chấp thuê mặt bằng có yếu tố dân sự và đang được UBND phường giải quyết.

Phía UBND phường 14 cho biết vụ việc không có dấu hiệu phức tạp và công an đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm