1 phụ nữ thuê giang hồ đập nhà, phá vườn trên đất đang tranh chấp

(PLO)- Được ủy quyền đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, Loan thuê người đập phá nhà, cây ăn trái.

TAND tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên tòa đưa sáu bị cáo trong vụ đập phá nhà của ba hộ dân trên địa bàn TP Phú Quốc xảy ra vào tháng 3-2023 ra xét xử sơ thẩm.

z4743345097138_09c76c93df2c93346147c3ac5bc8e237.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh VĂN VŨ

Kết thúc phiên tòa, cùng về tội hủy hoại tài sản, HĐXX đã tuyên phạt Phù Thị Tuyết Loan (53 tuổi) 14 năm tù; năm đàn em của Loan, mỗi bị cáo từ 30 tháng đến 8 năm tù.

Theo cáo trạng, bà NTCV (ngụ tỉnh Trà Vinh) có xảy ra tranh chấp đất tại TP Phú Quốc với ông PVT, NVN và bà PTKH.

Sau đó, bà V. ủy quyền cho Loan làm người đại diện khi liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

Loan đã thuê các bị cáo khác cho xe cuốc phá sập toàn bộ ba căn nhà, đồng thời hủy hoại nhiều hoa màu, cây ăn trái trên đất của ông T, V và bà H.

Khi nhóm bị cáo đem phương tiện đến để thực hiện hành vi, mặc dù đã được chính quyền và công an can ngăn lập biên bản vi phạm, thế nhưng Loan vẫn bất chấp, chỉ đạo cho đàn em phá hoại.

Cơ quan điều tra xác định, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là trên 571 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm