1 vụ trưởng Bộ Công Thương bị phê bình vì nhiều vi phạm

Chiều 12-12, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, người phát ngôn Bộ Công Thương, cho biết Bộ trưởng Công Thương đã ra quyết định kỷ luật hai công chức thuộc Vụ Thị trường trong nước (TTTN) là ông Bùi Đức Điền và ông Phan Hữu Việt Đức với hình thức khiển trách.

Vụ trưởng Vụ TTTN Trần Duy Đông bị hình thức phê bình nghiêm khắc.

Vụ trưởng Vụ TTTN Trần Duy Đông bị phê bình nghiêm khắc. Ảnh: TP

“Ông Đông có vi phạm trong công tác quản lý, vi phạm quy chế làm việc của Bộ để cấp dưới đi công tác nước ngoài về nước muộn hơn so với thời gian được phê duyệt” - ông Hải cho hay.

Theo ông Đỗ Thắng Hải, sự việc trên bắt nguồn từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Dung, công chức Vụ TTTN. Trong đơn bà Dung tố cáo năm nội dung về các hành vi vi phạm của lãnh đạo, công chức Vụ TTTN. Trong đó có ba nội dung  liên đến công tác Đảng, hai nội dung về chính quyền.

"Trước mắt, Bộ Công Thương đã có quyết định kỷ luật về mặt chính quyền. Đồng thời Ban cán sự đảng Bộ cũng đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra và công bố kết luận theo quy định Đảng" - ông Hải nói.

Trước đó, PLO  đưa tin Thanh tra Bộ Công Thương đã hoàn tất kết luận thanh tra, xác minh đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Dung tại Vụ TTTN...

Sau gần một năm nhận đơn tố cáo của công chức, Bộ Công Thương mới chính thức công bố thông tin kỷ luật các cá nhân liên quan tại Vụ TTTN. Tuy nhiên, các nội dung kỷ luật về mặt Đảng đối với các cá nhân này vẫn chưa được Bộ công khai thông tin.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm