10 năm tới Trà Vinh sẽ chủ động được nguồn ngân sách

Tối 23-4, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1992-2017) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ…

Tại buổi lễ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã ôn lại quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh, trong đó GRDP tăng trưởng bình quân trên 11%/năm trong 25 năm qua, so với năm 1992 đến nay cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng đã góp phần phát triển kinh tế Trà Vinh trong những năm qua.

10 năm tới Trà Vinh sẽ chủ động được nguồn ngân sách ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện các bộ ngành TW tham dự lễ. Ảnh: T.THANH

10 năm tới Trà Vinh sẽ chủ động được nguồn ngân sách ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ II cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: T.THANH

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trà Vinh cần nhân rộng và phát triển các mô hình nuôi tôm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu tư, mở rộng cho vườn cây ăn trái, phát triển đàn bò,... theo những lợi thế của địa phương.  

Các bộ, ngành trung ương sẽ tích cực hỗ trợ Trà Vinh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh đang gặp phải. “Trà Vinh cần làm tốt hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đưa Trà Vinh sớm thoát khỏi danh sách tỉnh nghèo” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

10 năm tới Trà Vinh sẽ chủ động được nguồn ngân sách ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh  đạo chủ chốt Trà Vinh chiều 23-4. Ảnh: T.THANH

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cam kết với những hỗ trợ của Chính phủ và các dự án mà Thủ tướng đã chỉ đạo cho tỉnh, trong thời gian 10 năm tới Trà Vinh sẽ chủ động được nguồn ngân sách..

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh kiến nghị hàng loạt vấn đề mà tỉnh đang gặp khó cần được trung ương quan tâm hỗ trợ, đầu tư như đầu tư nâng cấp QL53, 54 và QL60 đo đều xuống cấp nghiêm trọng; tăng mức đầu tư, hỗ trợ thu hút vào Khu kinh tế Định An, điều chỉnh giá mua điện thuộc dự án nhà máy điện gió của Nhà máy Điện gió Trà Vinh 1 (từ 7,8 lên 9,8Uscents/kWh), đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp đê biển, kè biển tại các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm