18 y bác sĩ cấp cứu nữ bệnh nhân ngưng tim

BS Lưu Quốc Khải, Trưởng khoa Sản, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thở yếu, mạch nhỏ, huyết áp không đo được, máu từ âm đạo chảy ra nhiều, tim rời rạc gần như ngừng đập. BV đã huy động 18 y, bác sĩ để cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng máu từ tử cung tiếp tục phun thành dòng. “Các bác sĩ phải cắt toàn bộ tử cung để cầm máu do tử cung đã bị hoại tử. Nếu không cắt bỏ, khả năng bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng huyết và tử vong là không tránh khỏi” - BS Khải nói. Hiện chị H. đã tỉnh táo.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm