2 bé trai cùng mẹ chết đuối trước ngày tựu trường

Ngày 2-8, ông Lê Quang Tân, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận (Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều 31-7. Lúc này, khu vực xã Bình Thuận bị mất điện trên diện rộng. Do thời tiết nắng nóng, chị Nguyễn Thị T. (31 tuổi) và hai người con trai là cháu Nguyễn Văn T. (6 tuổi), Nguyễn Văn Tr. (7 tuổi) cùng hai cháu nhỏ khác ra suối Cái để tắm.

Khoảng 16 giờ, cháu Nguyễn Văn T. bất ngờ bị đuối nước. Chị T. và con trai cả ra cứu nhưng không được, cả ba cùng bị đuối nước.

Sau đó, hai cháu còn lại bơi được lên bờ, thông báo người dân quanh khu vực. Thi thể ba mẹ con chị T. được người dân tìm thấy sau ít phút.

Nói về vụ việc thương tâm trên, ông Tân cho biết ở địa phương gia đình chị T. thuộc vào dạng hộ nghèo. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị T. đi làm phụ hồ dưới Hà Nội, còn vợ ở nhà chăm con nhỏ.

Hai vợ chồng chị sinh được hai đứa con trai thì nay cả ba mẹ con đều gặp nạn. Nếu không xảy ra sự việc đau lòng trên thì năm nay cháu Tr. sẽ lên lớp 2 còn cháu T. vào lớp 1. Các cháu tử vong ngay trước ngày tựu trường đúng một hôm.

"UBND xã đã hỗ trợ 3 triệu đồng, các đoàn thể của huyện Đại Từ, Thái Nguyên cũng đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này" - ông Tân nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm