2 công nhân trộm xe của chính công ty mình làm việc

(PLO)- Phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa, hai nam công nhân đã lấy trộm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ Lâm Văn Thắng (17 tuổi, quê Lâm Đồng) và KPă Thiên (18 tuổi, quê tại Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Cả hai bị bắt sau một ngày gây án. Ảnh: CACC

Cả hai bị bắt sau một ngày gây án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Thắng và Thiên là công nhân của một công ty trong khu công nghiệp Đồng Xoài III (xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài).

Cả hai bị bắt sau khi lấy trộm một chiếc xe tại tại chính công ty nơi cả hai đang làm việc.

Cụ thể, ngày 20-6, Thắng thấy một chiếc xe máy hiệu Exciter 150 để trong nhà xe của công ty. Trên ổ khóa vẫn còn cắm chìa khóa nên này sinh ý định trộm chiếc xe này.

Để thực hiện ý định này, Thắng bàn bạc với Thiên cùng lấy trộm để bán kiếm tiền tiêu xài.

Chiều cùng ngày, Thiên đưa cho Thắng một thẻ giữ xe, sau đó Thắng ra lấy trộm chiếc xe trên chạy ra ngoài. Tiếp đó, Thắng điều khiển chiếc xe lấy trộm được đi về nhà ở tỉnh Lâm Đồng cất giấu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến ngày 21-6 cả hai đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm