2 người đưa hối lộ chủ tịch quận bị tăng hình phạt tù

(PLO)- Tăng hình phạt đối với bị cáo Dung lên 11 năm tù và bị cáo Minh lên chín năm tù với hai tội danh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Đàm Quang Hưng (cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh cùng làm nghề môi giới bất động sản.

Tòa cấp cao không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hưng. Đồng thời tăng hình phạt đối với bị cáo Dung lên 11 năm tù với hai tội danh đưa hối lộ và làm giả con dấu tài liệu, cơ quan, tổ chức. Bị cáo Minh lên chín năm tù với hai tội danh trên.

Dua-hoi-lo.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HH.

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hưng, Minh, Dung.

Sau khi xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Hưng bảy năm tù, bị cáo Dung chín năm sáu tháng tù và bị cáo Minh bảy năm tù.

Ba người trên đã kháng cáo bản án, xin giảm nhẹ hình phạt. Viện KSND TP Đà Nẵng cũng có kháng nghị.

Theo cáo trạng, trước đây, bà Dung mua thửa đất 414m2 là đất khai hoang, hồ sơ "2 lá" tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) của ông Nguyễn Danh Trung (ngụ Đà Nẵng). Nhưng trên thực tế, đất này thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào.

Sau đó, bà Dung bán cho ông Minh với giá 4 tỉ đồng, cam kết làm được sổ đỏ trong vòng 60 ngày. Nhận cọc xong, bà Dung giao cho ông Minh một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất, sơ đồ vị trí đất có chữ ký, dấu xác nhận của UBND phường.

Sau đó, ông Minh bán lại thửa đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) giá gần 5,8 tỉ đồng, cam kết ra sổ mang tên bà Hương trong vòng ba tháng. Bà Hương đã đặt cọc tiền cho ông Minh.

Cũng theo cáo trạng, bà Hương không phải là người khai hoang thửa đất trên. Để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Minh đã cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bà Hương để bà Dung đặt làm giả đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí lô đất mang tên bà Hương, có dấu đỏ xác nhận của UBND phường Hòa Khánh, và chữ ký tên Phan Văn Vĩnh (nguyên chủ tịch phường) là chữ ký giả.

Ngoài ra, bà Dung còn thuê người khác làm giả bốn đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, bốn sơ đồ vị trí khu đất xin giao có dấu đỏ xác nhận ghi UBND phường Hòa Khánh, vẫn chữ ký giả tên Phan Văn Vĩnh đối với lô đất có diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc.

Cáo trạng cáo buộc bà Dung, ông Minh đã thống nhất cùng bà Hương chuẩn bị và đưa số tiền 500 triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng (thời điểm làm chủ tịch UBND quận Liên Chiểu), để nhờ ông này hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hương.

Ông Hưng, với tư cách chủ tịch UBND quận, đã nhận số tiền nói trên. Sau đó, thửa đất này không thể làm sổ được nên bà Hương tố cáo.

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định phân công xác minh nguồn tin tội phạm để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông Nguyễn Danh Trung (42 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, hành nghề môi giới đất).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Hương có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, bà Hương đang ở Belarus. Ngày 8-3-2023, cơ quan điều tra ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm