2 thanh niên trộm 3 xe công nông độ chế

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn cơ quan điều tra đã làm rõ được hai thanh niên trộm ba xe càng của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Công an Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện đang tạm giữ hai thanh niên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ việc. Ảnh: MQ

Tang vật vụ việc. Ảnh: MQ

Cuối tháng 3-2023, Công an huyện Krông Nô liên tiếp nhận được tin báo của các hộ dân về việc bị kẻ gian lấy trộm ba chiếc xe càng (xe công nông độ chế) với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin này, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản này trong thời gian sớm nhất.

Các vụ mất trộm này xảy ra vào đêm khuya, không có người qua lại và trông coi, mọi thông tin về đối tượng gần như không có gì...

Chiều 4-4 vừa qua, lực lượng Công an huyện Krông Nô đã xác định được thủ phạm của ba vụ mất trộm xe càng nói trên.

Theo đó, công an tạm giữ Nguyễn Phi Hải Đăng và Trương Minh Truyền, (cùng 18 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Nô), thu giữ tang vật là ba chiếc xe càng.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận lợi dụng đêm khuya vào các ngày 24-3, 27-3 và 30-3 đã lấy cắp ba chiếc xe càng của người dân ở xã Đắk Drô và thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô rồi mang qua tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm