2 vợ chồng sở hữu 4 biển số 'siêu đẹp' ở Đồng Nai nói về việc bấm số

(PLO)- Hai vợ chồng là chủ của bốn chiếc xe máy có biển số "siêu đẹp" ở tỉnh Đồng Nai đã giải thích về việc mình có được bốn biển siêu đẹp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bấm được bốn biển số xe siêu đẹp, người chồng đã lên tiếng.

Người chồng Trương Tấn Phát, cho hay mình có cửa hàng mua bán xe máy tại xã Sông Nhạn nhiều năm nay.

Khoảng ba tuần trước vợ chồng Phát mua được bốn xe máy của một cửa hàng mua bán xe máy khác. Trong đó Phát đứng tên mua hai chiếc, hai chiếc còn lại do vợ của Phát đứng tên.

Vì gia đình kinh doanh mua bán xe máy mấy năm nay nên sau khi mua bốn chiếc xe máy, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ ra tên chủ xe và bấm biển số xe. Gia đình chỉ mua bán xe, còn phần giấy tờ cửa hàng nơi bán xe lo hết.

“Bốn chiếc xe này mua được ba tuần, đến ngày 29-3 người của cửa hàng bán xe gọi cho em đến UBND xã Sông Nhạn để bấm biển số xe. Em chạy ra xã đứng bên ngoài còn người bán xe vào bấm chứ vợ chồng em không vào bấm lấy biển số xe”, Phát cho biết thêm.

Anh Phát kể lại sự việc 4 chiếc xe máy của vợ chồng bấm được biển số siêu đẹp. Ảnh: VH.

Anh Phát kể lại sự việc 4 chiếc xe máy của vợ chồng bấm được biển số siêu đẹp. Ảnh: VH.

Các biển số xe máy của vợ chồng Phát sau khi bấm được những biển số "siêu đẹp" gồm: Biển 60B6-888.89 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120; biển 60B6-888.86 cho hiệu xe SH150i; biển 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Cũng theo Phát, hai chiếc xe nhãn hiệu Yaz, một chiếc mua với giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại 300 triệu đồng. Ngay sau khi bấm ra biển số xe 60B6-888.88 cho chiếc xe hiệu Yaz, anh bán ngay, được giá 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, việc cặp vợ chồng đi bấm liên tiếp được bốn biển số xe máy siêu đẹp gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người đã đặt sự nghi sự việc bất thường này.

Do đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm: Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ xác minh.

Đến nay đoàn kiểm tra công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với những bên liên quan, yêu cầu cán bộ phụ trách và những người liên quan làm bản tường trình lại sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ các xe có liên quan để làm rõ nguồn gốc, quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đăng ký cấp biển số.

Theo nguồn tin của PLO, Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm