3 cựu công an bắn trộm dê bị xử phạt 7-8 tháng tù

(PLO)- Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin vào lực lượng công an, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-1, HĐXX tuyên án đối với 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có hành vi bắn trộm dê của người dân.

công an
Ba cựu công an nghe tuyên án. Ảnh: CTV

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin vào lực lượng công an, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại, có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân 8 tháng tù, bị cáo Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt cùng bị phạt 7 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX cũng quyết định tịch thu chiếc ô tô đứng tên bị cáo Bùi Tiến Tùng được sử dụng thực hiện hành vi phạm tội để sung công quỹ nhà nước; tịch thu tiêu hủy khẩu súng hơi, ống nhòm...

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo đều khai ban đầu rủ nhau đi bắn chim, nhưng không có chim nên định quay về. Trên đường quay về, đến khu vực chân núi Đốt thì nhìn thấy hai con dê. Nghĩ đây là dê hoang, không phải dê của người dân nuôi nên các bị cáo đã bắn dê lấy mang về.

Đến khi bị người dân chặn xe ở cầu Ái Nàng, các bị cáo mới ý thức có lẽ bắn nhầm dê người dân.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS cho rằng lời khai “tưởng là dê hoang” của các bị cáo là “không thành khẩn, không có căn cứ”.

Các bị cáo bị VKS đánh giá lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, lén lút trộm cắp, “sa ngã trước cám dỗ vật chất tầm thường”.

Các bị cáo là công an nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện, ngang nhiên thực hiện hành vi trái pháp luật giữa ban ngày, bằng vũ khí không được cho phép, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân tới lực lượng công an.

Xét các yếu tố giảm nhẹ, thành tích công tác, VKS đề nghị mức án 12-15 tháng tù với bị cáo Nhân và 9-12 tháng tù với Tùng và Việt.

Ba bị cáo không có luật sư bào chữa, không có ý kiến tranh luận. Nói lời sau cùng, ba cựu công an đều gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, ân hận vì "trả giá quá đắt cho sự bồng bột" và mong được khoan hồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm