3 người ở Quảng Nam bị ngộ độc do ăn nấm rừng

(PLO)- Ba người ở huyện miền núi Quảng Nam bị ngộ độc do ăn nấm rừng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, Đồn Biên phòng Ga Ry (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa cứu sống thành công ba người dân tại địa phương bị ngộ độc do ăn nấm rừng lạ.

ngộ độc do ăn nấm rừng lạ
Quân y Biên phòng thăm khám cho nạn nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng lạ. Ảnh: AN

Trước đó, tối 15-12, người dân thôn Glao (xã Ga Ry, huyện Tây Giang, Quảng Nam) phát hiện ba người dân trong một gia đình Cơ Tu, gồm Ta Ngôn Lăng (76 tuổi); Ta Ngôn Thị Nhưu (37 tuổi) và Ríah Thị Sênh (33 tuổi) lên cơn co giật và có biểu hiện lạ nên điện báo quân y biên phòng.

Nhận thông tin, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry cử cán bộ quân y đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, cả 3 người chung tình trạng co giật mạnh, có biểu hiện mất nước, nôn sốc, tụt huyết áp, trụy tim mạch nên nhanh chóng được chuyển đến Trạm Y tế xã Ga Ry.

ngo-doc-do-an-nam-rung-1.jpg
Loại nấm các nạn nhân ăn bị ngộ độc. Ảnh: AN

Đồng thời, Đồn Biên phòng Ga Ry cử cán bộ túc trực, kịp thời xử lý, theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Đến 6 giờ ngày 16-12, 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, qua xác minh, các nạn nhân bị ngộ độc do ăn nấm rừng lạ, có chứa độc tố.

Trong thói quen sinh hoạt, người dân miền núi Quảng Nam đi rừng gặp nấm thường hái về để cải thiện bữa ăn nhưng không biết độc tính của từng loại nấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm