335 tiểu thương điêu đứng vì cháy chợ Khe Tre ở Thừa Thiên Huế

(PLO)- Lực lượng chức năng kêu gọi hỗ trợ các tiểu thương sau vụ cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng ngày 3-12, các tiểu thương chợ Khe Tre (huyện Nam Đông) chuẩn bị đi lấy hàng hóa, sẵn sàng cho một ngày buôn bán thì họ hoảng hốt khi hay tin chợ cháy.

Trong phút chốc, ngọn lửa bao trùm khu chợ. Vụ cháy sau đó được dập tắt, nhưng đến hôm nay, 335 hộ kinh doanh tại chợ vẫn như "ngồi trên đống lửa" vì hàng hóa chỉ còn lại là tàn tro.

chay-cho-khe-tre-5.jpg
Các ki ốt tại chợ Khe Tre bị cháy.

Bà Lại Thị Thu (47 tuổi) thuê 2 ki ốt tại chợ để kinh doanh, buôn bán mặt hàng điện, điện tử tại chợ Khe Tre nhiều năm nay. Vụ cháy gây ra thiệt hại cho gia đình nhiều tỉ đồng, đó cũng là tất cả gia tài mà gia đình gây dựng bao nhiêu năm nay.

"Khi tôi đang ngủ ở nhà thì nhận được tin cháy chợ. Vợ chồng tôi đến hiện trường với hy vọng kịp thời đưa các thiết bị ra ngoài, giảm thiệt hại. Nhưng do hàng điện tử, điện lạnh nên bắt lửa rất nhanh, chúng tôi chết lặng nhìn tài sản bị cháy." – bà Thu nói.

chay-cho-khe-tre-4.jpg
Tiểu thương lo lắng khi chợ bị cháy.

Ngoài bà Thu, vụ cháy chợ Khe Tre cũng khiến nhiều tiểu thương khác chảy nước mắt khi nhìn gian hàng của mình bị lửa thiêu rụi. Họ đang rơi vào cảnh khốn khó khi mọi vốn liếng đều cháy rụi.

Trước những khó khăn của các hộ kinh doanh sau vụ cháy, UB MTTQVN huyện Nam Đông đã có thư kêu gọi gửi các cấp ủy địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân hỗ trợ bà con tiểu thương do cháy chợ.

Cháy chợ khe tre
Hàng hóa của 335 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba (TP Huế) cho biết đến nay, tiểu thương trong chợ đã huy động được hơn 150 triệu đồng để chia sẻ với các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Khe Tre.

Theo bà Thanh, chợ Đông Ba cũng là nơi cung ứng nguồn hàng cho chợ Khe Tre. Vụ cháy vừa rồi gây thiệt hại nặng cho các tiểu thương, khiến họ rơi vào tình cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

chay-cho-khe-tre-6.jpg
Tiểu thương chợ Đông Ba (TP Huế) hỗ trợ tiểu thương trong vụ cháy chợ Khe Tre.

"Với tinh thần lá lành đùm lá rách, sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Ban quản lý chợ đã triển khai các tổ đi kêu gọi, vận động ủng hộ tiểu thương chợ Khe Tre. Ai cũng chia sẻ, thương cảm với những chị em buôn bán bị thiệt hại nên đều nhiệt tình ủng hộ", bà Thanh nói.

Khẩn trương bố trí địa điểm làm chợ tạm

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như tuyên truyền, động viên tiểu thương ổn định tình hình.

Đồng thời, lập đoàn liên ngành để thống kê thiệt hại, nhằm có phương án hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán, đảm bảo điều kiện tối thiểu, ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm