4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng Amazon sẽ được ai nuôi?

(PLO)- Nhà chức trách Colombia vẫn chưa xác định được ai sẽ là người nuôi 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay rơi, do có tranh cãi giữa các thành viên gia đình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà Astrid Cáceres - người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia - cho biết chưa thể xác định ai là người sẽ nuôi 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay rơi. Ngoài ra, cơ quan này cũng đang điều tra khả năng mẹ của những đứa trẻ đối mặt với bạo lực gia đình trong thời gian sống cùng chồng, theo tờ The Guardian.

4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày đi lạc trong rừng Amazon do máy bay rơi là các em Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và em bé Cristin Ranoque Mucutuy (11 tháng tuổi).

Bốn đứa trẻ còn người cha là ông Manuel Ranoque - cha ruột của Tien và Cristin và là cha dượng của 2 đứa trẻ lớn.

Lực lượng cứu hộ chăm sóc bé nhỏ nhất trong bốn chị em bị lạc trong rừng Amazon sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ chăm sóc bé nhỏ nhất trong bốn chị em bị lạc trong rừng Amazon sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

Bà Astrid Cáceres nói Viện Phúc lợi Gia đình Colombia đã nhận được yêu cầu của ông bà 4 đứa trẻ về việc được chăm sóc các em, thay cho ông Manuel Ranoque.

Theo đó, ông Narciso Mucutuy - ông của 4 đứa trẻ - cáo buộc ông Ranoque có hành vi bạo lực với mẹ của các em. Ông cho biết 4 đứa trẻ thường đi vào rừng khi cha mẹ các em tranh cãi.

Ông Ranoque thừa nhận đã có rắc rối ở nhà, nhưng ông cho rằng đó là chuyện riêng tư của gia đình chứ không phải "chuyện để thiên hạ bàn tán”. Khi được hỏi ông có đánh vợ mình không, ông Ranoque nói: “Đôi khi chúng tôi cãi nhau, còn tác động vật lý thì rất ít. Chúng tôi thường cãi nhau hơn”.

Ông Manuel Ranoque - cha ruột của 2 trong 4 đứa trẻ. Ảnh: AFP

Ông Manuel Ranoque - cha ruột của 2 trong 4 đứa trẻ. Ảnh: AFP

Trong thời gian tới, nhà chức trách Colombia sẽ phỏng vấn người thân của 4 đứa trẻ để xác định xem ai là người có quyền chăm sóc các em.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện, điều tra, tìm hiểu về tình hình. Điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của các em, không chỉ là thể chất mà còn là về mặt tình cảm” - bà Cáceres nói.

Trước đó, ngày 9-6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 đứa trẻ trong rừng Amazon. Trong thời gian bị lạc, các em đã ăn bột sắn, các loại hạt và sử dụng những kiến thức sinh tồn được dạy để tìm nơi trú ẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm