4 hướng tiếp cận tìm trực thăng mất tích trên núi Dinh

Liên quan đến vụ việc máy bay trực thăng EC 130-T2 mang số hiệu VN 8632 của Trung tâm Huấn luyện Tổng Công ty trực thăng Việt Nam thực hiện bay huấn luyện bị mất tích hôm 18-10, rạng sáng nay (19-10) hàng trăm nhân lực thuộc lực lượng công binh đã được tăng cường để tiếp cận vùng tìm kiếm trên núi Dinh (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Ngoài lực lượng chức năng, trong ngày hôm nay người dân địa phương cũng được huy động để dẫn đường lên núi.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, nếu thời tiết tốt thì trong ngày hôm nay có thể sẽ tìm thấy manh mối chiếc máy bay mất tích, cũng như câu trả lời cho số phận ba phi công có mặt trên máy bay thời điểm đó là Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên huấn luyện bay), Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Ba phi công trên máy bay còn đang mất tích. Từ trái sang: Đại úy Dương Lê Minh, Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Từ 5 giờ 30 sáng, tại chùa Kim Liên (xã Tóc Tiên) dưới chân núi Dinh, hàng trăm người trong đội hình chiến sĩ quân đội, dân quân, người dân địa phương làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn đã sẵn sàng phương tiện, máy móc để tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích. 

Các lực lượng tìm kiếm bắt đầu lên núi. Ảnh: Trùng Khánh

Bốn mũi tìm kiếm đã được chia ra, đúng 7 giờ 30 xuất phát từ các điểm chùa Kim Liên, Núi Trọc, Cầu Sập và xã Châu Pha... tỏa lên núi, tìm cách tiếp cận vùng được cho là nơi máy bay mất liên lạc.

Cố gắng kết nối liên lạc giữa các lực lượng khi tìm kiếm trong rừng

Thời tiết trong sáng nay tại khu vực núi Dinh khá tốt, song do cơn mưa đêm qua khiến đường đi rất trơn trượt, nguy hiểm. Khu vực sau thiền viện trên núi Dinh hiện đang có mây mù dày, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Theo người dân địa phương, khu vực này có địa hình khá hiểm trở, khó đi lại.

Theo chân đoàn tìm kiếm sáng nay có nhóm các chiến sĩ thông tin phụ trách việc liên lạc, hỗ trợ chỉ đạo của trưởng đoàn và nhiều phóng viên báo đài.

Khu vực tìm kiếm rất hiểm trở

11 giờ, lực lượng tìm kiếm từ trên cao bằng trực thăng chuẩn bị xuất phát. Trong chiều qua, trực thăng đã phát hiện dấu vết đuôi máy bay và một số mảnh vỡ gần khu vực thiền viện Viên Không trên núi Dinh từ  trên cao. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm mặt đất lại chưa tìm thấy địa điểm này.

Trưa 18-10, Bộ Quốc phòng thông tin sáng 18-10, máy bay trực thăng huấn luyện EC 130-T2 mang số hiệu VN 8632 của Trung tâm Huấn luyện Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thực hiện bay huấn luyện bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có ba người.

Đến tối 18-10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm máy bay rơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm