400.000 hộ đang ở nhà dễ đổ vì bão

Những nhà dạng này rất dễ bị sập đổ do bão hoặc bị nước cuốn trôi khi có lũ lớn.

Trên thực tế, đa số hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đều ở nhà có chất lượng thấp, diện tích ở chật hẹp và các hộ này không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

Theo đề án trên, hộ nghèo ở 20 địa phương khu vực duyên hải miền Trung và miền Bắc (từ Bà Rịa-Vũng Tàu tới Quảng Ninh) sẽ được hỗ trợ tiền làm nhà ở tránh bão. Giá của mỗi căn nhà khoảng 48 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ. Số tiền còn lại do người dân tự lo.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm