48 trẻ em một bản nhiễm sởi đã xuất viện

Ông Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tương Dương, cho biết tuy BV dã chiến đã hủy bỏ nhưng các y, bác sĩ vẫn ở lại xã Mai Sơn để theo dõi thêm tình hình. Dự kiến từ hôm nay (20-10), điểm Trường Mầm non Mai Sơn sẽ tiếp tục dạy học trở lại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ ngày 8-10, dịch sởi bùng phát tại bản Piềng Cọc khiến cháu Và Bá Nù (18 tháng tuổi) tử vong. Sau đó dịch sởi lây lan nhanh, trong tổng số 127 trẻ em ở bản Piềng Cọc thì đã có tới 48 trẻ em bị bệnh này.

Trước tình hình trên, UBND huyện Tương Dương đã tiến hành phiên họp khẩn cấp và thành lập BV dã chiến tại bản Piềng Cọc để điều trị bệnh nhân và dập dịch. Điểm trường mầm non ở bản Piềng Cọc phải ngừng hoạt động để lấy năm phòng học làm nơi chữa bệnh cho các em.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm