5 nước yêu cầu ICC điều tra tình hình lãnh thổ Palestine và xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhận được kiến nghị từ 5 nước yêu cầu điều tra tình hình các vùng lãnh thổ Palestine, và cả những diễn biến liên quan xung đột Israel-Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Ahmad Khan ngày 17-11 cho biết ông đã nhận được kiến nghị chung từ 5 nước yêu cầu điều tra tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine, theo hãng tin Reuters.

5__nuoc_yeu_cau_ICC_dieu_tra_tinh_hinh_lanh_tho_Palesttine_bao_gom_xung_dot_Israel_Hamas.png
Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Ahmad Khan cho biết đã nhận được kiến nghị từ 5 nước yêu cầu điều tra tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine. Ảnh: BUSINESS STANDARD

Ông Khan cho biết 5 nước gửi kiến nghị đến ICC bao gồm Nam Phi, Bangladesh, Bolivia, Comoros và Djibouti. Nam Phi cho biết yêu cầu được đưa ra “nhằm đảm bảo rằng ICC quan tâm khẩn cấp đến tình hình nghiêm trọng ở Palestine”.

Ông Khan xác nhận văn phòng của ông tại ICC đã tiến hành một cuộc điều tra về “tình hình Nhà nước Palestine” liên quan các cáo buộc tội ác chiến tranh từ tháng 6-2014. Cuộc điều tra của ICC hiện “mở rộng đến tình trạng leo thang thù địch và bạo lực kể từ các vụ tấn công (tại Israel và Dải Gaza) vào đầu tháng 10 năm nay”.

Do cuộc điều tra đang được tiến hành nên yêu cầu từ 5 nước đưa ra đối với ICC hôm 17-11 sẽ có tác động thực tế hạn chế, theo Reuters.

Văn phòng công tố ICC cho biết cho đến nay đã “thu thập được một khối lượng thông tin và bằng chứng đáng kể” về tội ác trên các vùng lãnh thổ Palestine và cả những tội ác do người Palestine gây ra.

Israel không phải là thành viên của ICC và không công nhận quyền tài phán của tòa án này.

ICC có thể điều tra công dân của các quốc gia không phải là thành viên trong một số trường hợp nhất định, kể cả khi tội ác được cho là đã được thực hiện trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Các vùng lãnh thổ của Palestine nằm trong số các thành viên của ICC kể từ năm 2015.

ICC truy tố các cá nhân bị cáo buộc có hành vi phạm tội khi 124 thành viên không sẵn sàng hoặc không thể tự truy tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm