6 người tử vong trong 1 ngôi nhà ở Bình Dương, trong đó có 4 trẻ em

(PLO)- Có ít nhất 6 người trong một gia đình tử vong trong một ngôi nhà, trong đó có bốn trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều 24-7, lực lượng chức năng vẫn siết chặt an ninh xung quanh hiện trường khu vực sáu người trong một ngôi nhà nằm trên đường NJ15 (ấp 3B phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tử vong bất thường.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng là một tiệm làm tóc.

Hiện tại, có rất đông lực lượng công an và ngành chức năng liên quan đang phong tỏa hiện trường, siết chặt an ninh để khám nghiệm.

Xung quanh hiện trường rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc và lực lượng công an đã cho giải tán để đảm bảo tình hình ANTT.

Theo nguồn tin của PLO có ít nhất có 6 người tử vong đều cùng trong một gia đình (3 nam, 3 nữ), trong đó, có 4 trẻ em (có một bé 2 tuổi).

Lực lượng công an giải tán người dân tập trung quanh khu vực hiện trường để đảm bảo tình hình ANTT. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng công an giải tán người dân tập trung quanh khu vực hiện trường để đảm bảo tình hình ANTT. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo một số người dân, khu vực này bị mất điện từ 17 giờ ngày 23-7 đến khoảng hơn 11 giờ trưa nay (24-7) mới có điện trở lại.

Khoảng 11 giờ, đồng nghiệp của người chồng gọi điện không được nên đã đến nhà tìm. Tại đây, người này đập cửa mãi không được nên cùng mọi người tìm cách phá cửa vào kiểm tra.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện cả 6 thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Một số người dân cũng cho biết, thời điểm mất điện gia đình này có sử dụng máy phát điện để sử dụng sinh hoạt trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm