6 sai lầm trong chuyện ấy bạn chắc chắn mắc phải

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn cho rằng mình đã hiểu biết rất nhiều về tình dục, thì một số sai lầm trong “tác chiến” vẫn có thể xảy ra. Sau đây là 6 sai lầm trong kỹ thuật phòng the mà đại đa số chúng ta đều có thể mắc phải ít nhất một lần.

Quên mặc áo mưa vì đã quá chén

Khi đã uống say, con người sẽ trở nên đãng trí một cách kỳ lạ. Nếu lâm trận khi đang say, ngoài thiệt thòi là bạn sẽ ít cảm nhận được điều gì thú vị thì nó còn dẫn đến mối nguy hại khác, đó là bạn quên luôn tự bảo vệ mình.

40% phụ nữ cho biết họ đã có hành vi tình dục không an toàn khi say rượu còn ở đàn ông tỉ lệ này cao hơn, đến 70%. Điều này sẽ thực sự tai hại nếu bạn để xảy ra tình một đêm hoặc có thai ngoài ý muốn.

Quên mất một biện pháp tránh thai

Nhiều cặp vợ chồng áp dụng hai phương pháp tránh thai cùng một lúc để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đa số chọn cách vừa dùng áo mưa vừa uống thuốc ngừa. Tuy nhiên, chính vì áp dụng hai phương pháp nên chúng ta nảy sinh tâm lý chủ quan và chuyện quên thực hiện một trong hai điều là rất hay xảy ra. Khi đó, mọi sự phòng ngừa đều trở nên vô nghĩa.

Bạn nghĩ đạt khoái cực chỉ có một cách

Người ta đạt khoái cực theo cách này không có nghĩa là bạn cũng phải làm y như vậy mới có kết quả tương tự. Hơn nữa, xét trên mặt giải phẫu học, điểm G của mỗi người ở vị trí khác nhau, do đó các quý ông không thể rỉ tai nhau chuyện này được.

Giữa mẹ và con gái, chị em gái, anh em trai…không ai giống ai trong khoản này cả. Vì thế nếu sao y bản chính, copy phương pháp của người khác bạn có thể chuốc lấy thảm bại. Cách tốt nhất là hãy tự mình khám phá đối phương một  cách tỉ mỉ nhất.

Không nói ra trục trặc

6 sai lầm trong chuyện ấy bạn chắc chắn mắc phải ảnh 2
 

Khi cảm thấy có gì đó không ổn, rất ít người nghĩ đến chuyện nói ra điều đó với đối tác hoặc bác sĩ. Họ có xu hướng chịu đựng và tự mày mò giải quyết, nếu không được cũng chịu. Ngày nay, cách làm này chỉ là tự chuốc buồn phiền vào thân mà thôi. Bạn có thể nói bất cứ điều gì với anh ấy/cô ấy , những băn khoăn, bất mãn, không như ý… và tất nhiên cả những điều khiến bạn hài lòng. Nếu hai người không tự giải quyết được thì bắt buộc phải cầu viện một nhà chuyên môn.

Bạn quên bôi trơn

50% đàn ông cho biết khi sử dụng dầu bôi trơn, họ dễ dàng đạt được khoái cực hơn. Đối với nữ giới, rất nhiều chị em cho biết chất bôi trơn có tác dụng với họ như Viagra đối với nam giới. Nó giải quyết bài toán khó “khô hạn” của người nữ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nam. Tuy nhiên phương pháp này chưa được áp dụng nhiều, đặc biệt khi các cặp đôi thấy là mình chưa “tình hình” tới mức phải nhờ công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu dùng đúng cách, nó có thể tạo ra nhiều cảm giác tích cực cho cả hai.

Bỏ qua màn dạo đầu

Hấp tấp bỏ qua giai đoạn mơn trớn ban đầu có thể gây tâm lý thất vọng. Trung bình, một người phụ nữ muốn được “đốt nóng”, họ cần từ 10 đến 20 phút khởi động, đó cũng là điều kiện cần thiết để đưa họ đến đỉnh. Nếu bỏ qua giai đoạn này, người đàn ông có thể vẫn mãn nguyện trong khi đối tác lại ôm “cục tức” trong lòng. Do đó, có những chuyện không thể vội vàng mà đốt cháy giai đoạn được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm