8 người được ghép tạng nhờ 2 người chết não hiến đa tạng

(PLO)- 2 ca đại phẫu thuật được thực hiện liên tục trong 24 giờ, lấy thành công mô, tạng từ 2 người chết não, giúp 8 người khác được ghép tạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin đã thực hiện thành công 2 ca lấy đa mô, tạng từ người chết não trong vòng 24 giờ, mang lại sự sống cho 8 người.

Cụ thể, 2 bệnh nhân được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận.

Trước đó, những ngày cuối năm 2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận thông tin về hai trường hợp bệnh nhân 25 tuổi và 32 tuổi bị chấn thương sọ não nặng sau khi bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức, Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện đã gặp mặt và chia sẻ kịp thời với gia đình của 2 bệnh nhân.

Các bác sĩ cho biết hai bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng, hôn mê sâu. Các bác sĩ đã cố gắng tìm cơ hội sống cho hai bệnh nhân nhưng kỳ tích không xảy ra.

Sau 3 lần kiểm tra chết não, kết quả đều dương tính, hai bệnh nhân được công bố là đã chết não.

Sau khi nghe các bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh nhân, và được đề cập đến việc hiến, mô tạng khi chết não, gia đình hai bệnh nhân đều hiểu rằng việc hiến mô, tạng có thể cứu sống nhiều cuộc đời khác nên đã đồng ý.

Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chỉ đạo ca lấy mô, tạng với sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn. Cùng lúc đó, bệnh nhân nhận cũng đang được chuẩn bị để tiến hành ghép tạng.

Hai cuộc đại phẫu được tiến hành liên tiếp trong suốt 24 giờ. Tạng và mô hiến của hai bệnh nhân bao gồm hai trái tim, hai lá gan, bốn thận, hai tĩnh mạch chủ chậu, hai khí quản, bốn giác mạc và mười một đoạn gân.

ghép tạng.JPG
Sự "cho đi" của 2 người đã giúp hồi sinh cuộc đời của 8 người. Ảnh: BVCC

Kết quả, có tám người được ghép tạng, trong đó hai bệnh nhân được ghép tim, hai bệnh nhân được ghép gan và bốn bệnh nhân được ghép thận. Bên cạnh đó, hai giác mạc và một gan được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hai giác mạc khác được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho người phù hợp.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các ca ghép tạng thành công, sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định.

Theo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện Việt Nam có hàng chục nghìn người đang cần ghép mô, ghép tạng để duy trì sự sống, song chưa thể thực hiện được vì không có đủ nguồn mô, tạng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng lấy và ghép mô, ghép tạng từ người cho chết não. Từ năm 2010 đến nay, đơn vị này đã thực hiện 59 ca ghép tim, 88 ca ghép gan, 185 ca ghép thận và nhiều ca ghép mô khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm