9 người Trung Quốc bị bắn chết tại mỏ vàng CH Trung Phi

(PLO)- Một nhóm tay súng bắn chết 9 và bắn bị thương 2 công dân Trung Quốc tại một mỏ vàng do người Trung Quốc điều hành tại Cộng hòa Trung Phi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, một nhóm tay súng bắn chết 9 và bắn bị thương 2 công dân Trung Quốc tại một mỏ vàng do người Trung Quốc điều hành tại Cộng hòa Trung Phi, hãng tin AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương.

Ông Abel Matipata - thị trưởng thị trấn Bambari gần nơi xảy ra vụ việc cho biết khoảng 5 giờ sáng 19-3 (giờ địa phương), một nhóm tay súng đột nhập vào mỏ vàng Chimbolo, tấn công các nhân viên gác cổng và bắt đầu xả súng.

Ông cho biết thêm rằng mỏ vàng Chimbolo chỉ mới đi vào khai thác vài ngày trước đó.

Thi thể của các nạn nhân đã được đưa về thủ đô Bangui (CH Trung Phi). Chính quyền địa phương cho biết đang truy bắt những kẻ tấn công, nhưng từ chối bình luận thêm.

Một mỏ vàng phía bắc thị trấn Bambari (Cộng hòa Trung Phi). Ảnh: REUTERS

Một mỏ vàng phía bắc thị trấn Bambari (Cộng hòa Trung Phi). Ảnh: REUTERS

Theo AP, Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) - một nhóm hoạt động mạnh trong khu vực và thường xuyên tấn công vào lực lượng vũ trang của CH Trung Phi bị tình nghi thực hiện vụ tấn công.

Phát ngôn viên của CPC - ông Mamadou Koura bác bỏ các cáo buộc và đổ lỗi cho nhóm lính đánh thuê từ Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) đứng sau vụ việc nhưng không đưa ra bằng chứng.

Vụ tấn công ngày 19-3 xảy ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng bắt cóc 3 công dân Trung Quốc ở khu vực gần biên giới với Cameroon. Vụ việc khiến Tổng thống CH Trung Phi - ông Faustin Archange Touadera phải lên kế hoạch đến Trung Quốc để trấn an các nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm